Nữ sinh viên bị người tình lừa tiền rồi đánh đập, dọa giết cả nhà vì đòi chia tay

Pháp luậtChủ Nhật, 14/04/2019 20:04:00 +07:00

Thấy T. đòi chia tay, K. đe dọa giết cả gia đình T., còn lấy thẻ ATM của người tình để rút tiền, tiêu xài cá nhân.

Ngày 14/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ việc một nữ sinh viên tố bị người tình đánh đập, dọa giết cả gia đình vì đòi chia tay xảy ra ở phường 25.

Ngày 11/4, nữ sinh N.T.T.T. (19 tuổi, quê Bình Phước, sinh viên trường ĐH ở TP.HCM) đến Công an phường 25 trình báo việc bị người tình đánh đập, dọa giết cả gia đình vì đòi chia tay.

Đầu tháng 9/2018, T. đến thuê phòng trọ trên đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh).

Tại đây chị T. gặp anh Trần Đặng Chí K. (SN 1997 ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú phường 25, quận Bình Thạnh) là quản lý khu nhà trọ.

Sau đó, chị T. và anh K. nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tháng 12/2018 chị T. dọn vào ở chung với anh K. như vợ chồng.

Trong thời gian sống chung với nhau, chị T. đã nhiều lần bị K. đánh chị T.

Khi chị T. đề nghị chia tay thì K. đe dọa sẽ giết nếu gặp lại và sẽ tìm giết cả gia đình chị T. ở Bình Phước.

Do lo sợ, chị T. đồng ý làm theo những yêu cầu của K., không dám từ chối hay phản bác lại.

Ngoài ra, khi còn chung sống, T. có tự nguyện đưa cho K. 1 thẻ ATM, mà không dám lấy lại vì sợ K. đánh. K. đã dùng thẻ ATM này rút của T. 20 triệu đồng nhưng sau đó chỉ đưa cho chị T. 9 triệu đồng để đóng học phí, số tiền còn lại K. tiêu xài cá nhân.

Làm việc với công an, K. thừa nhận hành vi đánh chị T. do mẫu thuẫn trong tình cảm.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn