Nữ sinh ung thư miệt mài tập luyện với giày cao gót trước chung kết cuộc thi sắc đẹp

Giáo dụcThứ Năm, 12/12/2019 16:05:00 +07:00

Ba ngày trước cuộc thi chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2019, Đặng Trần Thủy Tiên bồi hồi chia sẻ cảm xúc về hành trình hai tháng tham gia.

Với nụ cười thường trực và nghị lực phi thường trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư, Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000, quê ở Hải Phòng) trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng, đặc biệt là người trẻ. 

Hình ảnh cô gái xinh đẹp với cái đầu trọc tham gia cuộc thi sắc đẹp nhiều người tò mò.  Thủy Tiên đập tan sự nghi hoặc "không có sức khỏe mà cũng đi thi" bằng ý chí, sự lạc quan và nụ cười tươi tắn nhất.

"Cùng đồng hành với Duyên dáng Ngoại thương trong hai tháng, những hành trình, thử thách, sự kiện bên lề của cuộc thi để lại cho em thật nhiều kỷ niệm. Đặc biệt, cuộc thi tạo cơ hội cho em quen rất nhiều bạn tốt", Thủy Tiên chia sẻ.

Cô bạn 10x cho biết, để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra ngày 15/12 tới, em phải luyện tập rất nhiều, đặc biệt là với đôi giày cao gót 7cm. Với Tiên, đôi giày này là thứ hoàn toàn xa lạ với em, vì thế nó trở thành thử thách lớn, nhất là khi đi cùng váy dạ hội dài trên sân khấu. Bên cạnh đó, em cũng không có kỹ năng catwalk chuyên nghiệp nên gặp khá nhiều khó khăn.

76713903_1391527531017126_6656167223863803904_o

Đặng Trần Thủy Tiên đập tan sự nghi hoặc "không có sức khỏe mà cũng đi thi" bằng ý chí, sự lạc quan và nụ cười tươi tắn nhất. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, cũng như tính cách "không chịu khuất phục" bất cứ điều gì, Tiên biến những nỗi lo thành động lực để vượt qua. Mỗi ngày Tiên cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể để tập luyện với đôi giày cao gót.  

Tự khiêm tốn đánh giá thành tích cá nhân không bằng 11 nữ sinh còn lại, nhưng Tiên cho rằng, điều khiến cô trở nên khác biệt đó chính là "sức khỏe, tinh thần và sự tự tin". Chính điều này sẽ trở thành vũ khí của em trong đêm chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2019. Ngoài ra, Tiên cũng đang tích cực trau dồi thêm vốn sống, kinh nghiệm, kiến thức để chuẩn bị cho đêm thi.

"Chiếc vương miện với em là một danh hiệu rất cao quý, nhưng điều em trân quý hơn tất cả đó là tình cảm mọi người dành cho em từ đầu cuộc thi đến giờ. Vì vậy, em nghĩ quan trọng nhất là bước ra từ cuộc thi em nhận được những gì, em sẽ làm gì, có đóng góp như thế nào với cộng đồng", Thủy Tiên nói với VTC News.

Tiên cho biết, bản thân đã có chiến thắng của riêng mình, đó là chiến thắng nỗi tự ti ban đầu. Em muốn viết câu chuyện của riêng em bằng màu sắc của bản thân mình chứ không cần một ai chắp bút hết. Em còn trẻ, em mới 19 tuổi, còn chặng đường dài phía trước để phấn đấu. Với những người luôn tin tưởng ủng hộ em, em muốn dành lời cảm ơn, tri ân tình cảm cho tất cả.

78943533_1407348412768371_4550157206003122176_o

Bằng sự can đảm, tinh thần lạc quan, Thủy Tiên là nhân vật truyền cảm hứng cho cộng đồng người trẻ trong thời gian vừa qua. (Ảnh: NVCC)

Nói về tình hình sức khỏe, Tiên cho biết cô đã kết thúc 16 mũi hóa chất đỏ, hóa chất dầu. Sắp tới, cô sẽ bước sang giai đoạn xạ trị trong 2 tháng kết hợp truyền thêm hóa chất. Cô nữ sinh can đảm lạc quan chia sẻ chỉ còn 7, 8 tháng nữa cô sẽ lại khỏe mạnh như người bình thường.

Vào đêm chung kết, bố mẹ Thủy Tiên sẽ từ Hải Phòng lên Hà Nội đồng hành và cổ vũ cho con gái.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn