Nữ sinh Ninh Bình xuất sắc giành quán quân Olympia năm thứ 20

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 20/09/2020 10:14:00 +07:00
(VTC News) -

Xuất sắc vượt qua các phần thi, Nguyễn Thị Thu Hằng đạt 235 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm. Sau cuộc thi, em nói rất vui mừng và tự hào khi đã mang vòng nguyệt quế về cho quê hương Ninh Bình. Tạm thời em chưa có ý định gì vì cần lại thời gian để cân bằng lại cuộc sống sau chiến thắng này.

"Chiếc vòng nguyệt quế vô cùng có ý nghĩa với em và gia đình. Em có ước mơ làm một công việc về nghiên cứu khoa học nhiều hơn", Thu Hằng chia sẻ.

Thu Hằng được suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020 bắt đầu lúc 8h ngày 20/9. Cùng với Hằng là ba nhà leo núi khác: Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Nữ sinh Ninh Bình xuất sắc giành quán quân Olympia năm thứ 20 - 1

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng.

Để có vòng nguyệt quế vinh quang Thu Hằng xuất sắc vươn lên dẫn đầu ở các vòng thi. Ở phần thi Khởi động, Thu Hằng giành được 70 điểm. Ở phần Vượt chướng ngại vật, Thu Hằng trả lời đúng từ khóa chỉ sau một hàng ngang được mở. Với việc tìm ra đáp án đúng là “Y tế”, nữ sinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm.

Phong độ xuất sắc tiếp tục thể hiện ở phần thi tiếp theo - Tăng tốc. Liên tục trả lời đúng và nhanh nhất, Thu Hằng dẫn đầu với 235 điểm.

Video: Phần thi Tăng tốc xuất sắc của Thu Hằng

Về đích, Thu Hằng chọn gói 3 câu 10 điểm. Câu hỏi đầu Thu Hằng chưa trả lời chính xác. Ở câu hỏi thứ 2, Thu Hằng trả lời chính xác. Tuy nhiên, câu cuối cùng, thí sinh chưa có đáp án đúng. Kết thúc vòng thi Về đích Thu Hằng giành được 35 điểm. Tuy nhiên do Thu Hằng trả lời sai một câu hỏi của Dũng Trí nên em bị trừ 15 điểm.

Về Nhì là Vũ Quốc Anh với 165 điểm, được giải thưởng 100 triệu đồng. Còn Lưu Đào Dũng Trí 130 điểm và Văn Ngọc Tuấn Kiệt với 85 điểm được 50 triệu đồng, đồng thời nhận được bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Nữ sinh Ninh Bình xuất sắc giành quán quân Olympia năm thứ 20 - 2

 

Nhìn lại hành trình cuộc thi quý thi quý diễn ra tháng 11/2019, Thu Hằng tranh tài cùng ba thí sinh nam là Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội), Trần Minh Triết (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Ở phần thi Về đích, Thu Hằng có chiến thuật hợp lý. Em giành 20 điểm từ gói câu hỏi của Minh Triết, trả lời đúng hai câu hỏi 10 điểm trong gói của mình. Kết thúc cuộc thi, Thu Hằng có 175 điểm, qua đó mang cầu truyền hình về trường THPT Kim Sơn A. Hai bạn Minh Triết và Xuân Huy cùng có 170 điểm và Toàn Thắng 80 điểm.

Thu Hằng từng là Á khoa đầu vào lớp 10 của trường THPT Kim Sơn A. Không chỉ giỏi các môn tự nhiên, Thu Hằng còn có năng khiếu ca hát và tham gia các hoạt động tập thể.

Nữ sinh Ninh Bình xuất sắc giành quán quân Olympia năm thứ 20 - 3

 

Hà Cường- Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn