Nữ sinh lớp 9 chết do chó dại cắn: Cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

Thời sựThứ Tư, 03/01/2018 20:58:00 +07:00

Sau khi xảy ra cái chết thương tâm của nữ sinh lớp 9 ở huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An do chó dại cắn, các cơ quan chức năng địa phương đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.

Sáng 3/1, trả lời VTC News, ông Vi Trung Đức, trưởng bản Đô, xã Châu Kim, Quế Phong xác nhận địa phương vừa có trường hợp qua đời ngày 29/12/2017 do chó dại cắn.

Trong khi đó, ông Lang Văn Thái, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quế Phong cho biết: "Trưa 28/12/2017 có bệnh nhân Hà Thị Linh ở bản Đô, xã Châu Kim, Quế Phong cấp cứu và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại nên chuyển xuống Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Tuy nhiên, do quá muộn nên sau khi kiểm tra, phát hiện nạn nhân bị nhiễm vi rút dại quá nặng. Sau đó bệnh viện cho người nhà đưa cháu Linh về quê, đến khoảng 3 giờ ngày 29/12/2017 nạn nhân qua đời trên đường về nhà".

anh 2

Mẹ bé Hà Thị Linh.

Trả lời VTC News, ông Mong Văn Nga, Trưởng phòng Y tế huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết cơ quan đang chờ báo cáo từ Trung tâm y tế huyện Quế Phong về vụ việc này.

"Hàng năm, phòng vẫn chỉ đạo cho trung tâm y tế huyện và các trung tâm y tế xã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bệnh dại và cách xử lí khi gặp phải. Tuy nhiên, do phòng chỉ có 1 người nên việc trực tiếp đi tuyên truyền là rất khó. Hơn nữa, Quế Phong lại là huyện miền núi, thuộc vùng sâu, vùng xa nên việc đi lại hết sức khó khăn", ông Nga phân trần.

Trong khi đó, ông Lương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim, huyện quế Phong, Nghệ A thông tin đây là trường hợp đầu tiên của địa phương khi bị chó dại cắn và phát bệnh dẫn đến tử vong.

"Qua đây, chúng tôi cũng chỉ đạo cho trạm truyền thanh của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bệnh dại đến tận từng thôn bản", ông Sơn nói.

Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình khi có người bị chó hoặc mèo cắn cần nhanh chóng sơ, cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tiêm thuốc phòng kịp thời.

Người dân cũng được khuyến cáo không nên mời thầy cúng, thầy mo về, bởi thầy cúng không thể chữa khỏi bệnh dại cho nạn nhân.

Hùng Cường - Phan Sáng
Bình luận
vtcnews.vn