Nữ sinh lớp 7 tố bị 5 kẻ lạ mặt giở trò đồi bại

Pháp luậtThứ Ba, 31/03/2015 12:28:00 +07:00

Một nữ sinh lớp 7 tố bị 5 đối tượng khống chế đưa ra bãi đất trống, thực hiện hành vi đồi bại.

(VTC News) - Một nữ sinh lớp 7 tố bị 5 đối tượng lạ mặt khống chế đưa ra bãi đất trống, thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 31/3, nguồn tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, em Ngọc (học sinh lớp 7 - Trường THCS Dân tộc nội trú Na Ngoi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) tố cáo mình bị 5 đối tượng hiếp dâm.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 22/3, 5 thanh niên lạ mặt đến túp lều nơi em Ngọc ở (nhà xa trường, gia đình dựng một túp lều gần trường để em theo học - PV) rồi tán tỉnh, trêu chọc.

Khoảng 24 giờ cùng ngày, chúng kéo em Ngọc ra đường, nói đây là tục bắt vợ của người Mông rồi đưa lên xe máy. Mặc cho em Ngọc van xin, chúng vẫn khống chế đưa đi.

Khi đưa em Ngọc đến một bãi đất trống cách nơi ở 1km, các đối tượng này dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng kêu cứu, một số học sinh khác chạy đến cứu nạn nhân, lúc này nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình 5 tên "yêu râu xanh" đến xin gia đình em Ngọc đền bù tổn thất nhưng gia đình em Ngọc không đồng ý, làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Hiện cơ quan chức năng đã bắt được 1 đối tượng, 1 đối tượng chủ động đến cơ quan điều tra đầu thú, 3 đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Nguyễn Thế Hiền - Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú Na Ngoi cho biết, em Ngọc bị hoảng sợ nên phải xin nghỉ học một tuần. Được gia đình và nhà trường động viên, hiện Ngọc đã quay trở lại trường tiếp tục học tập.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn