Nữ sinh lớp 11 trường làng ở Hà Tĩnh đạt 8.0 IELTS

Diễn đànThứ Sáu, 21/08/2020 07:05:47 +07:00

Hồ Thị Hiền Thảo, lớp 11A5, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) có kết quả thi IELTS 8.0, trong đó kỹ năng Nghe (Listening) đạt điểm tuyệt đối 9.0/9.0.

Ở kỹ năng Đọc hiểu (Reading), Thảo đạt 8.5/9.0; kỹ năng Nói (Speaking) đạt 7.0; kỹ năng Viết (Writing) đạt 7.0.

Đây là thông tin làm nức lòng các thầy cô giáo và các em học sinh ở trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, ngôi trường ở vùng quê thuần nông thuộc xã Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay, Hà Tĩnh có gần 10 học sinh đạt điểm IELTS từ 8.0 trở lên. Trong khi những học sinh đạt điểm cao IELTS thường đến từ các trường trung tâm ở thành phố, thị xã, thị trấn thì đây là lần đầu tiên có một học sinh ở vùng nông thôn, chủ yếu nhờ tự học, tự luyện thi đạt điểm IELTS 8.0.

Với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đạt 8.0 trong tay, cánh cửa tương lai phía trước đang mở rộng với Hiền Thảo.

Nữ sinh lớp 11 trường làng ở Hà Tĩnh đạt 8.0 IELTS - 1

Hồ Hiền Thảo nhận danh hiệu Học sinh Điển hình tiên tiến.

Thảo bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu với tiếng Anh từ nhỏ. Ngoài việc học tại trường, thời gian rảnh em thường nghe nhạc, đọc truyện và xem phim bằng tiếng Anh trên Youtube.

Theo cô giáo Phan Thị Dung, giáo viên tiếng Anh của Hiền Thảo, em có kĩ năng nghe nói tiếng Anh rất tốt. Khi còn học tại trường THCS Thụ Hậu, em đạt được nhiều giải thưởng cao với môn tiếng Anh như: giải Nhất kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 7; giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Khi còn là học sinh lớp 10, Hiền Thảo dự thi kì thi học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 10 và lớp 12 và đều đạt giải Ba.

Nói về bí quyết học tiếng Anh, Hiền Thảo tâm sự: “Em nghĩ tạo niềm yêu thích đối với tiếng Anh là quan trọng nhất. Mọi người có thể xem phim, nghe nhạc với phụ đề để tăng cảm giác yêu thích và quen thuộc. Dần dần, chúng ta sẽ bớt phụ thuộc vào phụ đề, thậm chí là không sử dụng phụ đề nữa. Phải nghe thật nhiều, các bạn sẽ biết cách phát âm, mở mang được vốn từ và cách dùng các câu, thậm chí là tiếp nhận thêm kiến thức".

Các chương trình mà Thảo yêu thích là: TED, TED-ed, Kurzgesagt - In a nutshell, It's Ausumtime, The late nightshow VietNam, TheEllenShow,..”.

Nữ sinh lớp 11 trường làng ở Hà Tĩnh đạt 8.0 IELTS - 2

Hồ Thị Hiền Thảo, học sinh lớp 11A5, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Thảo còn là người sáng lập Câu lạc bộ “Environmentally Friendly”, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài nhà trường.

Ngoài ra, Hiền Thảo còn đạt giải cao trong cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kĩ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2019-2020.

Với những thành tích xuất sắc đó, Hiền Thảo đã được nhận danh hiệu “Học sinh Điển hình tiên tiến” của nhà trường giai đoạn 2016-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, có chính sách thưởng 15 triệu đồng nếu có chứng chỉ IELTS đạt 5.5 trở lên đối với giáo viên tiểu học; đạt IELTS 6.0 trở lên đối với giáo viên THCS và IELTS 6.5 trở lên đối với giáo viên THPT.

Đối với học sinh từ lớp 9, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đặc cách công nhận các em là học sinh giỏi tỉnh nếu đạt điểm 5.5 IELTS trở lên.

Những năm qua, Hà Tĩnh luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước với trên 90% học sinh dự thi đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Một số học sinh đạt giải Nhất như: Nguyễn Thảo Quỳnh, Đặng Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Duy Tuấn.

Năm 2018, em Phạm Bích Diệp, học sinh lớp 12A5, trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở thành 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II”.

Ngày 19/5/2020 vừa qua, em Phạm Thị Mỹ Duyên, lớp 11D1 trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III”.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn