Nữ sinh khuấy động trường quay Olympia bằng màn múa quạt

Giáo dụcChủ Nhật, 31/03/2019 21:35:00 +07:00

Nữ thí sinh Huệ Anh thể hiện màn múa quạt khiến không khí trường quay thêm phần sôi động.

Tranh tài trong Cuộc thi Olympia tuần 3, tháng I, quý III ngày 31/4, Phạm Huệ Anh (THPT Ea H'leo, Đắk Lắk) khiến trường quay sôi động khi thể hiện màn múa quạt.

Phiên bản múa quạt này được MC Diệp Chi nhận xét bạn có đôi tay 'dẻo quẹo' hơn phiên bản của Kinh Châu từng trình diễn tại trường quay S14.

muaquat

 Thí sinh Huệ Anh thể hiện phần múa quạt khiến trường quay trở nên sôi nổi hơn.

Tại phần giao lưu trước khi tranh tài Huệ Anh tự nhận mình là người nhây và lầy, cô nàng có biệt danh là 'Anh da đen'. Còn Chu Đức Huy (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) bật mí biệt danh 'Diêm Vương' có nghĩa là 'Vua Muối'. Cậu bạn còn có biệt danh là 'Người giời' do các bạn đặt từ cấp 2. 

Tham gia tranh tài cùng Huệ Anh và Đức Huy là hai nhà leo núi Văn Thành An (THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Hội An, Quảng Nam), Phạm Ngọc Mai (THPT Kinh Môn, Hải Dương).

Phần thi đầu tiên, 'Vua muối' Đức Huy có màn khởi động tốt nhất và giành được 90 điểm, Ngọc Mai 70 điểm, Huệ Anh 50 điểm và Thành An 40 điểm.

Chỉ vài phút đầu tiên khi mảnh ghép đầu tiên được hé mở, Đức Huy đã vượt chướng ngại vật thành công khi tìm ra ô chữ 6 chữ cái 'Giấc mơ' và giành trọn 80 điểm. Lúc này, Đức Huy tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi với 180 điểm, Ngọc Mai 80 điểm, Huệ Anh 60 điểm và Thành An có 50 điểm.

Năm câu hỏi trong phần thi Tăng tốc không làm khó các bạn thí sinh. Đức Huy vẫn tiếp tục dẫn đầu với 330 điểm, xếp ở vị trí thứ hai là Ngọc Mai với 170 điểm, Thành An đang có 150 điểm và Huệ Anh có 90 điểm.

Trong phần thi cuối cùng, cả bốn bạn thí sinh đều chọn cho mình gói câu hỏi 60 điểm. Đức Huy chỉ trả lời đúng một câu hỏi duy nhất. Huệ Anh cũng giành quyền trả lời câu hỏi của bạn thí sinh khác, tuy nhiên không ghi thêm được điểm nào.

Thành An lựa chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi cuối cùng nhưng rất tiếc cơ hội đó không giúp An ghi thêm điểm. Lúc này, Ngọc Mai chỉ cách Đức Huy 25 điểm, nhưng Đức Huy quyết không để cô bạn 'lội ngược dòng', nhanh chóng ghi thêm 30 điểm nhờ câu hỏi cuối cùng của Ngọc Mai.

55575795_2400607043317187_2058272001826488320_n

 4 nhà leo núi trong cuộc thi tuần từ trái qua: Huệ Anh, Thành An, Đức Huy và Ngọc Mai. (Ảnh chụp màn hình)

Chung cuộc, với lối thi đấu tự tin, Đức Huy xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 380 điểm, tham gia chung kết cuộc thi tháng 1, quý III. Xếp ở vị trí thứ hai là Ngọc Mai với 170 điểm. Cùng về vị trí thứ ba là Thành An với 140 điểm và 75 điểm là số điểm của Huệ Anh. 

Cuộc thi tháng 1, quý III vào tuần tới là sự hội tụ của Tô Đức Quang (THPT Lương Văn Tuy, Ninh Bình), nhất tuần 1 với 250 điểm; Vũ Ngọc Linh (THPT Đông Sơn I, Thanh Hoá) nhất tuần 2 với 310 điểm; Chu Đức Huy (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) với nhất tuần 3 là 380 điểm; Đàm Tuấn Quỳnh (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) nhì tuần cao nhất với 225 điểm.

Bảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn