Nữ sinh Học viện Cảnh sát 'đội nắng' xách đồ giúp sĩ tử

Giáo dụcThứ Hai, 29/06/2015 02:22:00 +07:00

Dưới trời nắng gay gắt, các bạn sinh viên Học viện Cảnh sát vẫn không ngại vất vả để giúp đỡ cho thí sinh và người nhà.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, các thí sinh và người nhà đã lên Hà Nội để thu xếp chỗ ở tốt nhất.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, các thí sinh và người nhà đã lên Hà Nội để thu xếp chỗ ở tốt nhất.

Những ngày này, các bạn học viên Cảnh sát không ngại vất vả để giúp đỡ các sĩ tử lên Hà Nội dự thi

Những ngày này, các bạn học viên Cảnh sát không ngại vất vả để giúp đỡ các sĩ tử lên Hà Nội dự thi

Bạn Thiều Thị Kiều Liên (Học viên Cảnh sát D40) chia sẻ: 'Dù đứng tình nguyện giữa trời nắng nhưng em cảm thấy rất vui khi thấy nụ cười nở trên môi các thí sinh. Từ hướng dẫn xe bus, đến tìm phòng trọ giá rẻ '.

Bạn Thiều Thị Kiều Liên (Học viên Cảnh sát D40) chia sẻ: 'Dù đứng tình nguyện giữa trời nắng nhưng em cảm thấy rất vui khi thấy nụ cười nở trên môi các thí sinh. Từ hướng dẫn xe bus, đến tìm phòng trọ giá rẻ '.

Dưới đứng dưới trời nắng gắt gần 40 độ, nữ sinh Cảnh sát tương lai vẫn khuân vác đồ đạc cho thí sinh mà không biết mệt mỏi.

Dưới đứng dưới trời nắng gắt gần 40 độ, nữ sinh Cảnh sát tương lai vẫn khuân vác đồ đạc cho thí sinh mà không biết mệt mỏi.

Học viên của Học viện Cảnh sát tham gia tiếp sức mùa thi cùng với sinh viên của các trường khác trên địa bàn Hà Nội.

Học viên của Học viện Cảnh sát tham gia tiếp sức mùa thi cùng với sinh viên của các trường khác trên địa bàn Hà Nội.

Bạn Trần Thế Anh nhiệt tình giúp đỡ các sĩ tử phải mang vác cồng kềnh

Bạn Trần Thế Anh nhiệt tình giúp đỡ các sĩ tử phải mang vác cồng kềnh

Bạn Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn người nhà thí sinh đường đến chỗ trọ.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn người nhà thí sinh đường đến chỗ trọ.

Anh Tuấn đã tận tình hướng dẫn đường đi một cách nhanh nhất.

Anh Tuấn đã tận tình hướng dẫn đường đi một cách nhanh nhất.

Hai sinh viên Cảnh sát Thế Anh và Văn Quyết vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng gần 40 độ C

Hai sinh viên Cảnh sát Thế Anh và Văn Quyết vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng gần 40 độ C

Bạn Nghiêm Thanh Bình vui vẻ hướng dẫn và giúp thí sinh ra xe.

Bạn Nghiêm Thanh Bình vui vẻ hướng dẫn và giúp thí sinh ra xe.

Người thì chuẩn bị bản đồ, người kiểm tra danh sách chỗ trọ giá rẻ, an toàn... để hướng dẫn các thí sinh.

Người thì chuẩn bị bản đồ, người kiểm tra danh sách chỗ trọ giá rẻ, an toàn... để hướng dẫn các thí sinh.

Tại điểm bến xe Mỹ Đình, đội tình nguyện Học viện Cảnh sát với nhiệm vụ phân luồng giao thông. Trong ảnh: Cà Thế Minh đang phân luồng giao thông dưới cái nắng như thiêu đốt

Tại điểm bến xe Mỹ Đình, đội tình nguyện Học viện Cảnh sát với nhiệm vụ phân luồng giao thông. Trong ảnh: Cà Thế Minh đang phân luồng giao thông dưới cái nắng như thiêu đốt

Trong thời gian gần 2 ngày, đã có hàng nghìn lượt sĩ tử và người nhà được tiếp sức.

Trong thời gian gần 2 ngày, đã có hàng nghìn lượt sĩ tử và người nhà được tiếp sức.

Nguyễn Quang Đức (học viên năm nhất Điều tra hình sự B2 - Khóa D40) chia sẻ: 'Em được phân trong đội tình nguyện ở khu vực bến xe Mỹ Định, nhằm đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông, giúp tránh ách tắc đường, không để xảy ra tình trạng thí sinh và người nhà bị xe ôm chèo kéo'.

Nguyễn Quang Đức (học viên năm nhất Điều tra hình sự B2 - Khóa D40) chia sẻ: 'Em được phân trong đội tình nguyện ở khu vực bến xe Mỹ Định, nhằm đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông, giúp tránh ách tắc đường, không để xảy ra tình trạng thí sinh và người nhà bị xe ôm chèo kéo'.

Bên cạnh những học viên Học viên Cảnh sát, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khác cũng có mặt tại các bến xe, phơi mình dưới nắng nóng để tiếp sức cho sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi.

Bên cạnh những học viên Học viên Cảnh sát, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khác cũng có mặt tại các bến xe, phơi mình dưới nắng nóng để tiếp sức cho sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi.

Bạn Ngô Quang Tiến (Học viên D39, HVCS) cho biết Học viện Cảnh sát có 3 nhóm đi làm tình nguyện, mỗi nhóm khoảng 12 người được chia ra tại 3 bến xe là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm.

Bạn Ngô Quang Tiến (Học viên D39, HVCS) cho biết Học viện Cảnh sát có 3 nhóm đi làm tình nguyện, mỗi nhóm khoảng 12 người được chia ra tại 3 bến xe là Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm.

Bình luận
vtcnews.vn