Nữ sinh Hải Phòng bị đánh ngất xỉu: Do xích mích lúc rửa tay

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 24/03/2022 11:07:34 +07:00
(VTC News) -

Mâu thuẫn trong lúc rửa tay dẫn đến hai nữ sinh trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đánh nhau sau khi tan học, một em ngất xỉu.

Sáng 24/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng cho biết, vụ nữ sinh trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị bạn cùng trường đánh tới ngất xỉu phải nhập viện xuất phát từ xích mích trong lúc rửa tay.

Theo báo cáo của Sở, trong giờ ra chơi tiết thứ 2 chiều 22/3, Phạm Trần Ngọc L. (lớp 10C5) và Vũ Thị Diệu L. (lớp 11B2) mâu thuẫn, lời qua tiếng lại trong lúc rửa tay. Phát hiện sự việc, quản sinh nhà trường can ngăn và yêu cầu các em về lớp.

Sau buổi học (lúc 16h55 cùng ngày), hai nữ sinh hẹn nhau ra ngoài trường để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Cả hai đang điều trị tại bệnh viện. Trong đó, em Ngọc L. điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, em Diệu L. ở Bệnh viện huyện Kiến Thụy.

Nữ sinh Hải Phòng bị đánh ngất xỉu: Do xích mích lúc rửa tay - 1

Trường THPT Nguyễn Huệ - nơi hai nữ sinh theo học.

Tối 22/3, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, bộ phận quản sinh để xác minh thông tin, yêu cầu triệu tập cuộc họp vào đầu giờ làm việc ngày hôm sau (23/3). Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp với các bên liên quan nhưng phụ huynh của hai nữ sinh đều vắng mặt vì phải chăm con trong viện.

Trong cuộc họp, trường yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình vụ việc. Đại diện ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện để thăm hỏi sức khỏe các học sinh và động viên gia đình. Nhà trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương và Công an thị trấn Núi Đối để làm rõ.

Sở GD&ĐT đánh giá đây là vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, an toàn trường học nên kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ bản chất vụ việc.

Tối 22/3, mạng xã hội chia sẻ nội dung phản ánh của chị T.T việc con gái bị nhóm học sinh đánh hội đồng, kèm hình ảnh đang cấp cứu ở bệnh viện. 

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp