Nữ sinh chết sau khi khó thở, sốt ở Huế: Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/02/2020 11:36:59 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế vừa xét nghiệm mẫu phẩm của nữ sinh chết sau khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở và cho ra kết quả âm tính.

Ngày 22/2, Bệnh viện Trung ương Huế gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế kết quả xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 (nCoV). 

Theo đó, sau khi nhận mẫu bệnh phẩm của nữ sinh T.H.X.N (học sinh lớp 12, trú thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bệnh viện Trung ương Huế sử dụng kỹ thuật Real-time RT-PRC phát hiện Covid-19 (nCoV) để xét nghiệm mẫu phẩm. Kết quả, nữ sinh này âm tính với Covid-19.

Nữ sinh chết sau khi khó thở, sốt ở Huế: Kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 - 1

Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy nữ sinh T.H.X.N âm tính với Covid-19 (nCoV).

Ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế trước đó xác nhận thông tin, lực lượng chức năng vừa lấy mẫu phẩm của nữ sinh T.H.X.N để gửi đi Viện Pasteur Nha Trang và Bệnh viện Trung ương Huế để xét nghiệm Covid-19 (nCoV).

Theo thông tin PV VTC News có được, trước khi chết, nữ sinh N. có 1 tuần bị các triệu chứng khó thở, sốt và ho. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế lập tức về địa phương lấy mẫu phẩm gửi đi xét nghiệm Covid-19 (nCoV) và vệ sinh, phụn thuốc khử trùng tại khu vực xung quanh nhà nữ sinh này.

Theo người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, theo kết quả từ bộ phận pháp y, nguyên nhân cái chết của nữ sinh nói trên là do bệnh lý về não chứ không phải do Covid-19.

Được biết, ngoài việc gửi mẫu phẩm gửi cho Bệnh viện Trung ương Huế thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng gửi mẫu phẩm gửi đi viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm xem nữ sinh T.H.X.N có bị nhiễm Covid-19 hay không và dự kiến 3 ngày sau sẽ có kết quả. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn