Nữ sinh cao như siêu mẫu đoạt Hoa khôi Du học sinh Việt 2015

Giáo dụcChủ Nhật, 13/12/2015 03:29:00 +07:00

Vũ Nam Phương sinh năm 1994 đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế đã chính thức giành Hoa khôi Du học sinh Việt 2015.

(VTC News) - Vũ Nam Phương sinh năm 1994 đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế đã chính thức giành Hoa khôi Du học sinh Việt 2015.

Vũ Nam Phương sinh năm 1994 đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại bệnh viện đứng đầu thế giới về trị liệu ung thư UT MD Anderson Cancer Center tại thành phố Houston-nơi có trung tâm y tế lớn nhất của tiểu bang Texas, của nước Mỹ và cũng là trung tâm y tế lớn nhất của thế giới – Texas Medical Center.
Nam Phương là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1m78.
Nam Phương là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1m78. 

Cô bạn có GPA của 22 môn học DH đến thời điểm hiện tại: 3.94/4.0
Cô bạn có GPA của 22 môn học DH đến thời điểm hiện tại: 3.94/4.0 

Tốt nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, Phương vốn dự định theo ngành truyền thông hoặc <a href='https://vtcnews.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a> nhưng do định hướng chưa rõ ràng nên cô quyết định sang Mỹ học các lớp cơ bản của một trường cao đẳng, sau đó, chuyển tiếp lên đại học rồi mới quyết định thử sức, nộp hồ sơ vào trường UT MD Anderson Cancer Center School of Health Profession – Texas, Mỹ.
Tốt nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, Phương vốn dự định theo ngành truyền thông hoặc kinh doanh nhưng do định hướng chưa rõ ràng nên cô quyết định sang Mỹ học các lớp cơ bản của một trường cao đẳng, sau đó, chuyển tiếp lên đại học rồi mới quyết định thử sức, nộp hồ sơ vào trường UT MD Anderson Cancer Center School of Health Profession – Texas, Mỹ. 

Một trong những lý do đặc biệt “cuốn hút” cô nàng xinh đẹp này theo đuổi ngành y học là vì mẹ cô từng qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 8 năm. Bà ngoại cô cũng vướng phải căn bệnh quái ác này nhưng may mắn được chữa trị khỏi.
Một trong những lý do đặc biệt “cuốn hút” cô nàng xinh đẹp này theo đuổi ngành y học là vì mẹ cô từng qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 8 năm. Bà ngoại cô cũng vướng phải căn bệnh quái ác này nhưng may mắn được chữa trị khỏi. 



Lê Hương Thảo, sinh năm 1996 – Du học sinh: Ritsumeikan Asia Pacific University – Beppu, Japan với chiều cao: 168 cm – Cân nặng: 48 kg là Á khôi 1 của cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015
Lê Hương Thảo, sinh năm 1996 – Du học sinh: Ritsumeikan Asia Pacific University – Beppu, Japan với chiều cao: 168 cm – Cân nặng: 48 kg là Á khôi 1 của cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015 

Không những có nhiều thành tích tốt ở học tập, Hương Thảo còn biết chơi đàn piano, đàn nhị, võ Aikido và đặc biệt là các trò ảo thuật.
Không những có nhiều thành tích tốt ở học tập, Hương Thảo còn biết chơi đàn piano, đàn nhị, võ Aikido và đặc biệt là các trò ảo thuật. 

– Năm 2014 Lê Hương Thảo đạt học bổng cho 4 năm tại trường đại học Ritsumeikan Asia Pacific – Nhật Bản
Năm 2014 Lê Hương Thảo đạt học bổng cho 4 năm tại trường đại học Ritsumeikan Asia Pacific – Nhật Bản 

Nguyễn Cát Nhiên sinh năm 1995 – Du học sinh: University of the West of England là Á khôi 2 của cuộc thi
Nguyễn Cát Nhiên sinh năm 1995 – Du học sinh: University of the West of England là Á khôi 2 của cuộc thi 

Với quan điểm “Cho đi là nhận lại”, Nhiên luôn tham gia các hoạt động <a href='https://vtcnews.vn/xa-hoi.2.0.html' >xã hội</a> như Hiến máu nhân đạo và đặc biết là những hoạt động thiện nguyện cùng gia đình và bạn bè: Đêm hội Trăng Rằm với trẻ em khuyết tật ở trại trẻ mồ côi, chương trình từ thiện tại bệnh viện Tâm thần, thăm và trao quà nạn nhân chất độc màu Da Cam hay những chuyến từ thiện ở Lâm Đồng.
Với quan điểm “Cho đi là nhận lại”, Nhiên luôn tham gia các hoạt động xã hội như Hiến máu nhân đạo và đặc biết là những hoạt động thiện nguyện cùng gia đình và bạn bè: Đêm hội Trăng Rằm với trẻ em khuyết tật ở trại trẻ mồ côi, chương trình từ thiện tại bệnh viện Tâm thần, thăm và trao quà nạn nhân chất độc màu Da Cam hay những chuyến từ thiện ở Lâm Đồng. 


Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn