Nữ sinh bị ngạt khi ngủ trong ô tô không được đặc cách vào lớp 10

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 03/06/2023 17:57:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ sinh bị ngạt khi ngủ trong ô tô không thuộc diện được đặc cách vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hải Phòng nói.

Chiều 3/6, ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, nữ sinh P.N.K (SN 2008, bị ngạt khi ngủ trong ô tô ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) không thuộc diện được xét đặc cách vào THPT công lập.

Việc Phòng GD&ĐT huyện An Lão làm văn bản đề nghị xét đặc cách cho nữ sinh gặp nạn nêu trên vào THPT công lập là "chưa thấu đáo".

“Đây là kỳ thi tuyển sinh, không phải là kỳ thi tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp mới có quy định về đặc cách”, ông Kiệm nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố chia sẻ với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Lão xuất phát từ sự lo lắng cho học sinh cũng như nguyện vọng của gia đình. Sáng nay, Sở GD&ĐT cũng đã họp bàn với các bộ phận liên quan để xem xét vụ việc và chia sẻ với gia đình.

Sau khi nữ sinh ổn định sức khỏe, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên THPT thì Sở sẽ chỉ đạo các trường tư thục tiếp nhận, hỗ trợ tối đa để em theo học lớp 10 ngay trong năm học tới. Nếu em muốn học tại trường công lập thì năm học tới 2024-2025, nữ sinh sẽ dự thi lại bình thường theo nguyện vọng.

Trước đó, khoảng 3h15 ngày 2/6, tại nhà riêng ở tổ dân phố Văn Tràng 1, anh P.V.T (SN 1974) cùng hai con gái là cháu P. M.H và cháu P.N.K bị ngất trong xe ô tô để ở gara của gia đình. Vợ anh T. và người dân đưa 3 người đi cấp tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, đến khoảng 7h cùng ngày, cháu P.M.H tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão kết hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 2/6, ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Lão (Hải Phòng) - cho biết, đơn vị sẽ làm tờ trình để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xin đặc cách cho cháu P.N.K (SN 2008) năm nay thi vào lớp 10.

MINH KHANG
Bình luận
vtcnews.vn