Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thái Bình: Công an triệu tập nhiều người

Pháp luậtThứ Bảy, 08/10/2016 12:53:00 +07:00

Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đã triệu tập nhiều nữ sinh có liên quan đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra do có hành vi đánh đập dã man một nữ sinh khác trên địa bàn huyện.

Liên quan đến vụ việc “Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Thái Bình” gây bức xúc trong dư luận những ngày qua, ngày 7/10, Công an huyện Thái Thụy cho biết, cơ quan này đã triệu tập một số thiếu nữ, nữ sinh.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên Công an huyện Thái Thụy chưa cung cấp thông tin cụ thể, chính thức về vụ việc này.

Nu sinh dang hoi dong

 Nữ sinh bị đánh đập dã man - Ảnh cắt từ clip 

Ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình chia sẻ trên Báo Vietnamnet, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, ông Bắc đã ngay lập tức yêu cầu các trường có học sinh liên quan tường trình làm rõ sự việc.

Qua xác minh, em học sinh bị đánh là Tống Thị M.L (học sinh Trường THPT Tây Thụy Anh). Các nữ sinh đánh em M.L là học sinh của Trường THPT Diêm Điền cũng trên địa bàn huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Theo lời khai của em M.L, nguyên nhân là do bạn của em M.L có mâu thuẫn từ trước với học sinh của Trường THPT Diêm Điền. Thấy xô xát, em M.L vào can ngăn thì bị nhóm thiếu nữ này đánh.

Ông Bắc cũng cho biết, sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an, sẽ yêu cầu các trường có hình thức xử lý kỷ luật những học sinh có liên quan đến vụ việc.

Video: Nữ sinh Thái Bình bị đánh hội đồng dã man

Trước đó, ngày 4/10, xảy ra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man tại xã Thụy Dương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), người dân quay clip và phát tán lên mạng xã hội facebook gây bức xúc dư luận.

Trong clip được phát tán trên mạng internet, một nữ sinh liên tục bị 4 thiếu nữ túm tóc giật, dùng tay tát mạnh vào mặt, vào đầu, dùng chân và đầu gối đá, đạp liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân chỉ biết nằm ôm mặt chịu trận trên đường.

Nhóm nữ sinh còn dùng những lời lẽ tục tĩu và bắt nữ sinh này quỳ xuống xin lỗi. Một thiếu nữ rút điện thoại của nữ sinh và đập xuống đường, bẻ sim điện thoại. Điều đáng nói, khi xảy ra vụ việc có rất nhiều thanh niên khác đứng xem, nhưng không có ai can ngăn, hòa giải.

Chỉ khi đó có người dân đi qua, nhóm thiếu nữ mới dừng lại không tiếp tục hành hung nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi người dân đi qua, nhóm thiếu nữ tiếp tục đánh đập nữ sinh trên đường làng.

Sau 2 lần ‘chịu trận’ liên tiếp, nữ sinh bị tổn thương, bầm tím vùng mặt. Nạn nhân được xác định là Tống Thị M.L (SN 1999, xã Thụy Hưng, huyên Thái Thụy). Sau đó, gia đình nữ sinh M.L đã làm đơn trình báo cơ quan Công an huyện để điều tra làm rõ.

Minh Khang-Duy Nghĩa
Bình luận
vtcnews.vn