Nữ sinh 7 tuổi tay không đánh gục kẻ bắt cóc

Giáo dụcThứ Bảy, 22/09/2012 06:46:00 +07:00

(VTC News) - Nhờ biết một vài món võ Karate, bé Taylor đã đốn ngã được tên bắt cóc trẻ em.

(VTC News) - Nhờ biết một vài món võ Karate, bé Taylor đã đốn ngã được tên bắt cóc trẻ em.

Bé gái 7 tuổi dũng cảm quật ngã kẻ bắt cóc.
Tờ NBC Miami gần đây tiết lộ một câu chuyện hết sức thú vị, kể về một học sinh 7 tuổi đến từ Mỹ đã dũng cảm khi dùng tay không đốn ngã kẻ bắt cóc trẻ em, cứu thoát người em họ của mình.


Khi ấy, bé Taylor (ngụ tại Miami, bang Florida, Mỹ) cùng người em họ Brandon 4 tuổi đang chơi với nhau ngoài sân, bỗng một tên bắt cóc tiến lại gần, sau đó hắn dùng vũ lực để cố mang bé trai Brandon đi.

"Thượng đế bảo tao đến bắt thằng bé, nó phải đi với tao" - Tên bắt cóc 39 tuổi hung hãn nói với 2 bé.

Với lòng dũng cảm của mình, bé Taylor đã quyết định tay không "giành giật" lại Brandon từ tay kẻ bắt cóc. Điều đáng thú vị ở đây đó là việc, nhờ biết một vài món võ Karate, bé Taylor đã bất ngờ đốn ngã và tung nhiều cú đá vào người tên bắt cóc.

Do thấy phản kháng quá mạnh mẽ từ 2 bé, tên bắt cóc đã quyết định thả bé Brandon ra. Tuy nhiên, không may cho hắn là đã bị cảnh sát phát hiện, tóm gọn.

"Tôi rất tự hào về con gái mình, tôi không thể nào diễn tả được tình yêu tôi dành cho con" - Bà Tanya Dingle, mẹ bé cho biết.

Chính những hành động dũng cảm chống lại tội ác đó, bé Taylor đã được Văn phòng cảnh sát thành phố Miami tuyên dương.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn