Nữ sinh 19 tuổi bị sát hại trong nhà trọ ở TP.HCM: Tìm thấy thi thể nghi can trên kênh Nhiêu Lộc

Pháp luậtThứ Ba, 09/07/2019 17:00:00 +07:00

Sau khi sát hại nữ sinh 19 tuổi, Tiến đã tháo chạy khỏi hiện trường, vứt xe máy và gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tự tử.

Chiều 9/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, thi thể thanh niên được phát hiện dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là kẻ đã sát hại nữ sinh 19 tuổi ở phường 15 vào ngày 8/7.

Nạn nhân là chị U. (19 tuổi, quê Đồng Nai). Kẻ sát hại chị U. được xác định là Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai).

fc785f0e823866663f29

Hình ảnh Tiến bị camera ghi lại sau khi sát hại nữ sinh U. 

Sau khi sát hại chị U., Tiến lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Chiều 8/7, Tiến vứt lại xe máy tại khu vực cầu Thị Nghè rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Trưa 9/7, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn qua phường 17 nên báo công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định thi thể trên chính là Tiến, người đã sát hại chị U..

an mang

Công an đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Nhã Uyên) 

Trước đó, sáng 8/7 người dân phát hiện một nữ sinh tên U. (19 tuổi, quê Đồng Nai) nằm bất động trong nhà trọ trên đường Bạch Đằng, phường 15 nên đến kiểm tra.

Tại đây, họ thấy cô gái đã chết, trên người có nhiều vết đâm nên báo công an. Theo người dân, ngôi nhà với 1 trệt 2 lầu được cho sinh viên thuê trọ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Bạn của nạn nhân cho biết, U. đang là sinh viên trường ĐH ở TP.HCM, U. cùng 2 người bạn sống ở phòng trọ này nhiều tháng qua.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn