Nữ sinh 18 tuổi bị sát hại bằng gần chục nhát dao tại nhà

Pháp luậtChủ Nhật, 19/06/2016 07:12:00 +07:00

Hung thủ lẻn vào nhà, lạnh lùng sát hại một nữ sinh ở Đà Nẵng bằng hàng chục nhát dao rồi trốn lên ngọn núi sau nhà.

Đại diện Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến nữ sinh Đặng Thị Kim Ng. (18 tuổi, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn) tử vong.

Nguồn tin cho biết,  khoảng 22h30 ngày 17/6, mọi người đang xem ti vi thì nghe có tiếng kêu thất thanh từ phía nhà Ng. Lúc sau, mọi người qua thì phát hiện em Ng.  đã tử vong trong với hàng chục vết đâm trên cơ thể.

13467614_879669172176612_477341855_o

 Hiện trường vụ án mạng

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Hoài Nhơn đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh Ngân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dao phay loại nhỏ.

Được biết, Ngân là con của vợ chồng ông Đặng Tài - bà Võ Thị Tâm. Ng. là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Hiện Ng. ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Theo một số bạn học chung, Ng. hiền lành, học giỏi và chưa lần nào xích mích với bạn nào trong trường.

13467450_879669142176615_2138790553_o

 

Nhiều người cho biết, cùng lúc với việc phát hiện nữ sinh bị đâm tử vong thì có một bóng đen chạy nhanh về phía núi, có người đuổi theo nhưng không bắt được.

Theo cơ quan công an, khi rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan chức năng đặt nghi vấn đối với Võ Thành T. (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) là người đã gây ra vụ án mạng nêu trên. Theo đó, T. là cậu họ của nạn nhân, có vợ và hai con nhưng đã ly dị. Nghi can được cho là có tình cảm với nạn nhân Ng.

Một số người dân địa phương cho biết, T. là người ham cờ bạc và có tính ngang tàn, hay nhậu nhẹt và gây sự với hàng xóm. Cơ quan điều tra đã huy động hàng trăm chiến sĩ trinh sát truy lùng tung tích của nghi can nói trên. 

Video: Bệnh nhân bị một nhóm thanh niên hành hung khi đang điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn