Nữ sinh 13 tuổi bị bạn rạch mặt vì ghen

Pháp luậtThứ Ba, 14/05/2013 03:45:00 +07:00

Chỉ vì bị nghi thích một bạn trai khác lớp mà cô nữ sinh mới 13 tuổi đã bị rạch mặt đánh ghen, phải đưa đi cấp cứu.

Chỉ vì bị nghi thích một bạn trai khác lớp mà cô nữ sinh mới 13 tuổi đã bị rạch mặt đánh ghen, phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 14/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, vừa xử lý khâu cầm máu cấp cứu cho một nữ sinh N.N.H.N., 13 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giờ vì bị rạch mặt.

Vết rạch do dao rọc giấy khá sâu, dài 15 cm khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Chỉ vì bị nghi thích một bạn trai khác lớp mà cô nữ sinh mới 13 tuổi đã bị rạch mặt đánh ghen, phải đưa đi cấp cứu.
Em N. bị bạn rạch mặt bằng dao rọc giấy. 

Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng em N. bị khủng hoảng tâm lý nặng, phải mất một thời gian tinh thần mới trở lại trạng thái bình thường.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, đây không phải lần đầu tiên đơn vị mình tiếp nhận các ca học sinh hành hung nhau để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, cách đây chưa lâu, một học sinh đi học thổi kèn tại công viên 29/3 vì cãi vã, bị bạn dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng. Rất may trường hợp này không tử vong bởi nhát đâm nông, chưa vào tới phổi.

Qua đó, các bác sĩ lên tiếng cảnh báo phía gia đình, nhà trường và xã hội về việc giáo dục, định hướng con trẻ cách xử lý các mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, cộng đồng. Từ đó, giúp trẻ biết cách kiềm chế, tránh bốc đồng, kích động khi có xung đột xảy ra.





Theo VNN

Bình luận