'Nữ quái' xin làm ô sin, trộm hơn 300 triệu đồng rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Sáu, 11/10/2019 11:04:00 +07:00

Mê cờ bạc, Lê Thị Xí rời quê Quảng Nam ra Đà Nẵng xin làm ô sin cho một gia đình, chờ cơ hội trộm hơn 300 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 11/10, Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thị Xí (51 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Anh-trom-vang 2

 Lê Thị Xí bị bắt giữ. (Ảnh Công an cung cấp).

Ngày 7/10, Công an quận Hải Châu nhận tin báo của một gia đình trên đường Ngô Gia Tự về việc bị mất trộm 6 lượng vàng và 3.000USD, tổng giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng. Trước đó, họ có thuê nữ giúp việc thông qua công ty môi giới việc làm, nhưng người này mới làm được 2 ngày thì bỏ đi, liên lạc không được.

Công ty giới thiệu việc làm cho biết, khi đăng ký xin làm giúp việc, người phụ nữ khai tên là Lan, quê Đại Lộc, Quảng Nam. Tuy nhiên, công an xác minh tại địa phương thì không có ai tên Lan với đặc điểm nhân dạng như mô tả của công ty và người trình báo mất tài sản.

Anh-trom-vang

Vàng do Xí trộm được lực lượng công an thu giữ. (Ảnh Công an cung cấp).

Tiếp tục điều tra, Công an quận Hải Châu nắm được thông tin về người phụ nữ tên Xí (trú xã Đại Hiệp, Đại Lộc) có đặc điểm nhân dạng giống người khai tên Lan. Kết quả xác minh sau đó cho thấy bà này có tên họ đầy đủ là Lê Thị Xí, sinh năm 1968, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.

Bà Xí là "con ma” cờ bạc và thường trộm cắp tại địa phương.

Anh-trom-vang 1 3

3.000USD và sợi dây chuyền Xí lấy trộm. (Ảnh Công an cung cấp). 

Củng cố hồ sơ, Công an quận Hải Châu bắt và khám xét khẩn cấp đối với Xí, thu giữ 4,5 lượng vàng, 13,8 triệu đồng, 3.000 USD, một sợi dây chuyền vàng.

Lê Thị Xí khai đã bán 3 nhẫn vàng cho một tiệm vàng ở trung tâm thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn