Nữ quái vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lĩnh án chung thân

Pháp luậtThứ Sáu, 17/05/2019 19:31:00 +07:00

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Phan Thị Đào mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau 2 ngày mở phiên tòa sơ thẩm, chiều 17/5, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Phan Thị Đào (SN 1980, trú xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn) mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

bi-cao

Bị cáo tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, Đào có quen biết với T.T.L (SN 1969, quê Bắc Kạn). Sau đó, L. giới thiệu Đào với Hoàng Thị H. (quê Ninh Bình) để làm ăn. 

Thông qua cuộc gặp gỡ, H. thuê Đào vận chuyển ma túy và Đào nhận lời. 

Ngày 10/8/2018, H. đã thuê Đào vận chuyển ma túy từ nước Lào về Việt Nam với giá thỏa thuận là 50 triệu đồng. 

Sau đó, Đào đón xe từ Bắc Kạn về Ninh Bình để gặp H. Tại đây, H. đưa cho Đào một túi nilon bên trong có tiền đô la, 1 sim điện thoại và 1 lốc máy nổ (để cất giấu ma túy).

Nhận được số tiền trên, Đào tiếp tục đón xe về hướng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và sang Lào. 

Ngày 11/8/2018, Đào đến nước Lào và gặp một thanh niên tên Say (quốc tịch Lào). Sau đó, Say đưa cho Đào một túi nilon cùng một lốc máy (bên trong có chứa 22 bánh ma túy).

Nhận hàng xong xuôi, Đào đón xe qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) rồi tiếp tục đón xe khách đi TP.HCM.

Sáng 14/8/2018, Đào lên xe về TP.HCM để giao cho một người tên Thắng.

Khi đến địa phận huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Đào bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang đang vận chuyển 22 bánh ma túy, có trọng lượng 7,73kg chất heroin.

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập các nghi can liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, H. và L. khai nhận không liên quan đến vụ việc, do đó cơ quan điều tra không đủ cơ sở để kết luận 2 người này phạm tội.

NHUẬN HẢI
Bình luận
vtcnews.vn