'Nữ quái' lừa xin việc chiếm đoạt gần tỷ đồng rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Ba, 12/09/2017 16:06:00 +07:00

Mặc dù không có khả năng xin được việc nhưng Hoa rao tin quen biết nhiều cán bộ và có khả năng xin cơ quan nhà nước nên đã nhận 36 bộ hồ sơ cùng với số tiền 865 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 12/9, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hoa (SN 1962, trú xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

images902093_1

Ảnh minh họa. 

Qua điều tra ban đầu, năm 2012, mặc dù Nguyễn Thị Hoa không có công ăn việc làm nhưng vẫn tự nhận có quen biết nhiều nơi, nhiều người có chức quyền, có khả năng xin việc vào các ngành công an, y tế, giáo viên, ngân hàng...

Với chiêu trò này, Hoa đã nhận 36 hồ sơ xin việc và 1 hồ sơ xin kết nạp Đảng, lừa chiếm đoạt số tiền 865 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Hoa đã sử dụng hết vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi những người bị hại hỏi, Hoa tìm cách lẩn tránh và bỏ trốn nên bị tố cáo lên cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Video: Nguyên Phó chủ tịch xã bị tố lừa nhận tiền chạy việc

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn