Nữ quái giấu ma túy trong gói chè Thái Nguyên

Pháp luậtThứ Bảy, 13/12/2014 07:56:00 +07:00

Hàng gồm gồm 1,6 kg ma túy đá, hơn 1,6 kg ma túy ketamine và 6.668 viên ma túy tổng hợp được giấu cẩn thận trong gói chè Thái Nguyên đã bị công an phát hiện

Chuyến hàng gồm 1,6 kg ma túy đá, hơn 1,6 kg ma túy ketamine và 6.668 viên ma túy tổng hợp được giấu cẩn thận trong gói chè Thái Nguyên đã bị công an phát hiện.

Khoảng 5h40 ngày 5/12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện xe taxi nghi vấn đỗ ở phố Thái Hà (thuộc phường Phương Liệt, Đống Đa). Tổ công tác yêu cầu người phụ nữ xuống xe để kiểm tra.

Liên tục kêu oan, bắt nhầm, người phụ nữ định vơ túi xách ném ra xa hòng tẩu thoát tang vật. Các trinh sát mở túi nilon màu đen, bên trong có rất nhiều túi nhỏ, vỏ bên ngoài ghi chè Thái Nguyên được đối tượng ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.
Hà, Linh, Trung.
Hà, Linh, Trung. 
Kiểm tra bên trong, tổ công tác thu giữ 3 túi nilon chứa 1,6 kg ma túy đá; 2 túi chứa hơn 1,6 kg ma túy ketamine (dạng bột tinh khiết); 2 hộp nhựa và 2 túi nilon khác chứa khoảng 6.668 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Linh (29 tuổi), trú tại quận 3, TP.HCM.

Linh khai nhận, cách đây 2 tháng từ mối quan hệ xã hội quen biết với Nguyễn Văn Hà (47 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân). Hai người rất hợp cạ trong cách nói chuyện và đều là những con nghiện.

Đầu tháng 12, Hà rủ Linh cùng đến nhà Nguyễn Quang Trung (39 tuổi), trú tại phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) để xem “hàng”. Sau đó, hai người giao hẹn 6h ngày 5/12, Linh sẽ mang theo số ma túy trên đến ga Hà Nội và theo Hà đi tàu vào TP. HCM để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi vừa lấy “hàng” ở nhà Trung ra thì Linh bị bắt giữ.
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án. 
Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Quang Trung . Khám xét nhà Trung, công an thu giữ 190 túi nilon dùng để đóng gói ma túy; 1 máy ép nhiệt; 1 bộ tẩu hút tự tạo, 2 cân điện tử, 1 CPU... 340 triệu đồng tiền Việt Nam và 8.500 nhân dân tệ tiền Trung Quốc.

Trung khai, mua số ma túy trên từ các tỉnh phía Bắc mang về Hà Nội tập hợp bán cho khách hàng. Cơ quan công an làm rõ, Hà đang có quyết định truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội về hành vi Mua, bán trái phép chất ma túy. Còn Trung có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (ra trại vào tháng 12/2011).

Ngày 12/12, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân cũng đã khởi tố Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Quang Trung về hành vi Mua, bán trái phép chất ma túy.

Theo M.Hiền/ Công an Nhân dân
Bình luận
vtcnews.vn