Nữ phóng viên tử nạn khi tác nghiệp bão hủy diệt Haiyan

Thời sựChủ Nhật, 10/11/2013 01:43:00 +07:00

(VTC News) - Nữ phóng viên Đài phát thanh truyền hình Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tử nạn trên đường tác nghiệp bão hủy diệt Haiyan.

(VTC News) - Nữ phóng viên Đài phát thanh truyền hình Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tử nạn trên đường tác nghiệp bão hủy diệt Haiyan.

Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến 8 giờ sáng 10/11, nữ phóng viên Hồng Sen của Đài phát thanh phát lại truyền hình Đức Phổ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường tác nghiệp bão lũ.

Có tin nói cô bị chiếc ô tô đâm vào từ phía sau trong khi Hồng Sen đang ngồi trên xe máy trên đường đi tác nghiệp. Trên facebook, rất nhiều người, đặc biệt là các nhà báo, đã tỏ lòng tiếc thương sự ra đi của nữ phóng viên trẻ này.

Giấc ngủ trẻ thơ an lành ở nơi sơ tán tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi  

Cho đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã có 3 người tử nạn liên quan đến bão Haiyan, trong đó có ông Phùng Thanh Lâm ngụ xã Đức Lân, Mộ Đức. Ông đang chặt cây tránh bão thì bị ngã và tử vong. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ghi nhận 8 người bị thương và 1 nhà dân ở xã Trà Bùi, Trà Bồng bị sập do mưa bão.

Đến thời điểm hiện tại, 36.700 hộ dân với 117.000 người ở các điểm sơ tán đã bắt đầu trở về nhà sau bão.

Theo thống kê đến sáng 10/11 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, bão Haiyan đã làm 10 người chết, trong đó Quảng Nam 3 người, Quảng Ngãi 2 người và 5 người ở Thừa Thiên - Huế. 11 người khác bị thương khi chuẩn bị đón bão. Hầu hết các trường hợp tử vong đều xảy ra khi tiến hành chặt cây, gia cố mái nhà đón bão.

D.V (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn