Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 100.000 USD từ chối luật sư bào chữa

Pháp luậtThứ Sáu, 21/12/2018 16:52:00 +07:00

Theo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo với cơ quan công an và cho rằng tội trạng của mình đã quá rõ ràng, nên không cần đến luật sư.

Liên quan vụ nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 100.000 USD, chiều 21/12, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 21/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nữ phóng viên Đào Thị Bình về tội "Cưỡng đoạt tài sản", theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng cùng ngày, VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.

"Tại Cơ quan CSĐT, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo với cơ quan công an. Đồng thời, Bình nhận tội ngay từ hôm cơ quan điều tra có lệnh tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, bị can Bình nhận thức được hành vi của mình là sai trái.

Biểu hiện và thái độ thành khẩn này là gia đình nữ bị can đưa luật sư từ Hà Nội lên Bắc Giang, gặp cơ quan điều tra với mong muốn để luật sư trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng và xét xử sau này, nhưng khi biết điều đó, Bình đã từ chối. Cô ấy nói rằng, tội trạng của cô ấy đã quá rõ ràng, nên không cần đến luật sư" - Thiêu tướng Tô Ân Xô nói.

phong vien

 Đào Thị Thanh Bình bị bắt vì tống tiền doanh nghiệp.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào 16h ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) bắt quả tang Đào Thị Thanh Bình (SN 1978, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - phóng viên báo Thương hiệu và Công luận vì hành vi cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (SN 1967, quốc tịch: Trung Quốc, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang) - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam.

Thời điểm công an bắt quả tang, Đào Thị Thanh Bình đang nhận tiền tại tầng 2 tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận (ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, có một người môi giới đề xuất 100.000 USD, sau mặc cả của doanh nghiệp, Bình đồng ý giảm còn 70.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng).

Ngày 18/12, người của Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam giao tiền cho phóng viên xem rồi yêu cầu phóng viên ký giấy biên nhận.

Phóng viên xem tiền, ký giấy rồi đưa tiền cho người môi giới chuyển ra ngoài thì bị công an bắt tại cửa, số tiền kiểm đếm là 70.000 USD.

Video: Toàn cảnh khởi tố, bắt tạm giam nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Liên quan đến vụ việc, báo Thương hiệu và Công luận cho biết trước đó, phóng viên Đào Thị Thanh Bình đề xuất Ban biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam.

Ban biên tập nhận thấy nhu cầu xây nhà ở cho công nhân là cần thiết nên đồng ý cho phóng viên Đào Thị Thanh Bình thu thập thông tin viết bài.

Sau đó, Ban biên tập viết giấy giới thiệu cho nữ phóng viên đến gặp công ty, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu. Quá trình tác nghiệp, phóng viên báo cáo đang chờ doanh nghiệp trả lời.

Báo Thương hiệu và Công luận đang hợp tác với cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ vụ việc.

>>> Đọc thêm: Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 100.000 USD: Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị xử lý nghiêm

 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn