Nữ phóng viên Nhật chết sau khi làm thêm 159 tiếng

Thế giớiThứ Sáu, 06/10/2017 14:55:00 +07:00

Thông tin nữ phóng viên 31 tuổi của đài NHK Nhật Bản chết trong tình trạng suy tim vì làm việc quá sức khiến nhiều người giật mình.

Theo NHK, nữ phóng viên 31 tuổi Miwa Sado thiệt mạng vì suy tim sau khi làm thêm 159 giờ và chỉ nghỉ 2 ngày trong vòng 1 tháng. 

Mặc dù thông tin về cái chết của Miwa xuất hiện từ năm 2013, nhưng gần đây giới chức Nhật Bản mới cung cấp nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ phóng viên này.

pvien

  Nữ phóng viên Miwa Sado.

Sau vụ việc, phía NHK khẳng định sẽ xem xét cải cách quy định làm việc để không tái diễn những trường hợp tương tự trong tương lai. 

Làm việc quá sức dẫn tới thiệt mạng hay tự sát vì căng thẳng do công việc, được gọi chung karoshi từ lâu đã trở thành vấn nạn trong văn hóa công sở ở Nhật Bản.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này được cho là do việc thực thi luật lao động lỏng lẻo, thiếu hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ép người lao động làm việc đến kiệt sức.

Theo một nghiên cứu được chính phủ Nhật công bố vào năm 2016, cứ 5 lao động thì có một trường hợp có nguy cơ tự tử.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn