Nữ phi hành gia duy nhất của Nga sẽ bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Khám pháThứ Bảy, 27/08/2022 07:53:20 +07:00

Anna Kikina, nữ phi hành gia người Nga sẽ bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 10, trở thành người Nga đầu tiên tham gia sứ mệnh không gian của SpaceX.

Chuyến bay dự kiến được diễn ra vào ngày 3/10. Bà Kikina sẽ là nữ phi hành gia thứ 5 của Nga, hay trước đây là Liên Xô, bay vào vũ trụ. Bà cũng là người Nga đầu tiên du hành bằng phi thuyền Crew Dragon của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập.

"Dĩ nhiên tôi đã sẵn sàng. Tôi sẽ đến Mỹ vào ngày 8/9 cho khóa huấn luyện cuối cùng, làm một số thủ tục và công việc trước khi bay", bà nói, AFP đưa tin ngày 26/8.

Khi được hỏi về cảm xúc khi là người Nga đầu tiên tham gia sứ mệnh không gian của Space X, bà nói rằng đây là "trách nhiệm lớn lao".

"Nhưng tôi cũng muốn nói rằng bất kỳ chuyến bay nào cũng là trách nhiệm lớn với các phi hành gia. Với tôi thì không có sự phân biệt nào", nữ phi hành gia nhấn mạnh.

Nữ phi hành gia duy nhất của Nga sẽ bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế - 1

Phi hành gia Anna Kikina. (Ảnh: TASS)

Bà Kikina sẽ tham gia vào sứ mệnh Crew-5 của Space X, bay đến ISS vào ngày 3/10. Phi hành gia Koichi Wakata của Nhật Bản cùng hai người khác của NASA là Nicole Mann và Josh Cassada sẽ là đồng nghiệp của bà Kikina trong chuyến đi lần này.

Lần gần nhất một nữ phi hành gia người Nga bay vào vũ trụ là bà Elena Serova, người đã ở trên ISS 167 ngày vào giai đoạn 2014-2015.

Nga là một trong những quốc gia có tiềm lực lớn nhất cho các sứ mệnh không gian. Trước đây, phi hành gia Valentina Tereshkova của Liên Xô đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ vào tháng 6/1963.

Trong tháng 10, Nga cũng sẽ đưa diễn viên Yulia Peresild lên ISS trong 12 ngày để ghi hình cho một bộ phim.

Mới đây, hợp tác không gian giữa Mỹ và Nga có dấu hiệu rạn nứt khi Moscow tuyên bố sẽ rút khỏi ISS vào năm 2024 để xây dựng trạm vũ trụ riêng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn