Nữ nhân viên ngân hàng lừa bán đất ảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp đìnhThứ Hai, 13/07/2020 17:14:53 +07:00
(VTC News) -

Biết đồng nghiệp cần mua đất, Nguyễn Thị Diễm Phúc dùng tài khoản zalo gắn ảnh người khác lừa bán đất ảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ngày 13/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Nguyễn Thị Phúc Diễm (26 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Ngô Văn Minh Hoàng (24 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị hại là anh Nguyễn Bảo Quốc (26 tuổi, quê Quảng Trị), cùng làm việc với Diễm và Hoàng tại một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2019, Phúc bị mất tài khoản zalo nên nhờ Hoàng tạo lại thì được Hoàng sử dụng số điện thoại của mình lập tài khoản tên “Ty”.

Nữ nhân viên ngân hàng lừa bán đất ảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng - 1

Hoàng và Diễm tạ phiên xét xử.

Cũng trong thời gian này, biết anh Quốc có nhu cầu mua đất tại Đà Nẵng, Phúc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền. Phúc nói dối với anh Quốc là quen một người bạn là Kiều Ngân, có bố làm Giám đốc Công ty bất động sản Thái Thiên Phú, sẽ giúp mua được đất giá rẻ.

Sau đó, Phúc sử dụng tài khoản zalo “Ty” (gắn ảnh đại diện của chị Kiều Ngân) kết bạn, nhắn tin trao đổi với anh Quốc. Phúc nói có lô đất kiệt 3,5m, diện tích 125m2, giá bán 900 triệu đồng, sẽ giúp anh Quốc mua. Tin tưởng, anh Quốc nhờ người thân chuyển 900 triệu đồng cho Kiều Ngân mà không biết đó là Phúc.

Đến cuối tháng 6/2019, anh Quốc nghi ngờ mình bị lừa nên kể sự việc cho Hoàng. Biết Phúc sử dụng tài khoản do mình lập để lừa anh Quốc nhưng sợ bị liên lụy, Hoàng vứt bỏ thẻ sim đã lập zalo, đồng thời nghỉ việc tại ngân hàng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Diễm Phúc 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm tài sản” và Ngô Văn Minh Hoàng 1 năm tù (cho hưởng án treo) về tội “Che giấu tội phạm”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn