'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'?

ShowbizThứ Năm, 10/06/2021 20:00:00 +07:00

Mỹ nhân Bản tình ca mùa đông có sự nghiệp 24 năm rực rỡ nhưng hôn nhân có vẻ không viên mãn như mọi người vẫn nghĩ.

Trong showbiz Hàn, Choi Ji Woo được mệnh danh "Nữ hoàng nước mắt" bởi thường đảm nhận những vai diễn bi thương. Nhắc đến Choi Ji Woo, những người thích phim Hàn Quốc không thể không nhớ đến những vai diễn của cô trong Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường...

Tất cả đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho người đẹp xứ kim chi và cũng biến cô trở thành nữ diễn viên Hallyu hàng đầu. Giờ đây, ở độ tuổi ngoài 40, Choi Ji Woo vẫn là tượng đài nhan sắc đình đám, có trong tay tất cả từ danh tiếng, tài sản nhưng lại đối diện với tin đồn bị chồng trẻ “cắm sừng”.

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 1

"Nữ hoàng khóc" Choi Ji Woo dính tin đồn bị chồng phản bội.

Siêu sao tầm cỡ thế giới, từng thu nhập 75 triệu USD

Nổi tiếng từ rất sớm và có nhiều vai diễn vang danh thời đỉnh cao, Choi Ji Woo sớm có được khối tài sản khủng. Theo People with Money, năm 2013 thu nhập của Choi Ji Woo vào khoảng 75 triệu USD (1.725 tỷ đồng), đứng ở top cao trong giới diễn viên nữ thế giới. Thu nhập này đến từ rất nhiều nguồn thu khác nhau chứ không chỉ phim ảnh.

Thuở đầu sự nghiệp, cô cùng Bae Yong Joon trở thành hai ngôi sao tiên phong của làn sóng Hallyu những năm 2000 khi Bản tình ca mùa đông được chiếu khắp châu Á và các châu lục khác.

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 2

Bản tình ca mùa đông giúp danh tiếng của nam - nữ chính lên như diều gặp gió.

Tiếp đó, sự nghiệp phim ảnh của cô được nối dài với những bộ phim như Nấc thang lên thiên đường, Thành phố trên không, Người tình của ngôi sao, Trở lại tuổi 20... Riêng trong Người tình của ngôi sao, cô trở thành nữ diễn viên nhận cát xê cao nhất Hàn Quốc là 48 triệu won mỗi tập, dù về sau kỷ lục này đã bị phá.

Có thời, Choi Ji Woo được đồn đại là một trong những diễn viên nữ có thu nhập cao nhất thế giới chứ không chỉ Hàn Quốc và châu Á. Tên tuổi cô đặc biệt nổi tiếng tại Nhật Bản, cô cũng là một trong những ngôi sao châu Á có thể sánh vai những kiều nữ phương Tây mà không hề thua kém.

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 3

Danh tiếng của Choi Ji Woo nổi như cồn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều thị trường khác.

Sau khi đạt vị thế siêu sao Hallyu với cát xê cao, Choi Ji Woo đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, ký hợp đồng với các nhãn hàng. Cô cũng sở hữu một nhà hàng ở Seoul, hai tòa nhà ở khu Gangnam, một đội bóng đá cùng các thương hiệu nước hoa, thời trang và rượu vodka.

Cô thành lập công ty giải trí riêng mang tên CJW Company vào năm 2009. Choi Ji Woo cũng là ngôi sao rất thực tế về chuyện tiền bạc. Cô sớm có cuộc sống giàu sang, đủ đầy nhưng cũng biết chuẩn bị trước cho tương lai khi qua thời đỉnh cao. 

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 4

Bất động sản đắt giá của Choi Ji Woo.

Nhan sắc bất chấp mọi quy luật thời gian

Ngay từ trước khi gia nhập làng giải trí, Choi Ji Woo đã được chú ý nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần và phảng phất nét đượm buồn. Thời hoàng kim nhất trong sự nghiệp cũng là lúc nhan sắc của Choi Ji Woo ở thời kỳ đỉnh cao. Suốt nhiều năm liền, cô là nữ hoàng quảng cáo được nhiều thương hiệu có tiếng săn đón.

Giờ đây ở tuổi 45, nhan sắc của Choi Ji Woo gần như không thay đổi so với cả chục năm trước. Dù đã bước vào ngưỡng cửa U50 nhưng khuôn mặt người đẹp Hàn Quốc luôn tươi tắn và không xuất hiện nếp nhăn. Sau nhiều năm, nhan sắc nữ diễn viên dường như không bị tàn phai theo thời gian mà ngày càng mặn mà, quyến rũ. 

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 5

Nhan sắc đỉnh cao của Choi Ji Woo ở tuổi 45.

Không chỉ gây bất ngờ về độ trẻ trung, vóc dáng mảnh mai của người đẹp U50 cũng nhận được nhiều lời tán thưởng. Theo bình luận của công chúng, giữ được thân hình thon gọn khi bước vào lứa tuổi trung niên là việc không dễ dàng.

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 6

Vóc dáng mảnh mai và gu thời trang sang chảnh của mỹ nhân họ Choi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Có tất cả nhưng vẫn bị chồng phản bội?

Năm 2018, Choi Ji Woo kết hôn cùng người chồng kém cô 9 tuổi. Anh không phải là người làm trong ngành giải trí, là một nhân viên công nghệ đẹp trai, cao lớn. Cả hai đi đến hôn nhân sau một năm yêu nhau. Choi Ji Woo cũng không tiết lộ hình ảnh của chồng. 

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 7

Choi Ji Woo thông báo kết hôn với chồng kém 9 tuổi.

Tưởng đâu hạnh phúc đã đến với Choi Ji Woo ở tuổi xế chiều, thế nhưng gần đây lại xuất hiện thông tin cô bị chồng trẻ phản bội. YouTuber Viện Garo Sero - kênh từng phanh phui quá khứ làm "trai bao" của diễn viên Han Ye Seul tiết lộ chồng Choi Ji Woo đã lái chiếc xe hơi sang chảnh vợ tặng và đi đến 1 nhà nghỉ cùng nhân tình. Theo cựu phóng viên Kim Yong Ho, Choi Ji Woo bị phản bội đầy đau đớn dù đã hết lòng vì chồng, thậm chí là hỗ trợ tài chính cho anh. 

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 8

Chồng của Choi Ji Woo.

'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo: Có tất cả nhưng vẫn bị chồng trẻ 'cắm sừng'? - 9

Nhà nghỉ bị cho là nơi hẹn hò của chồng Choi Ji Woo và tình nhân.

Những tiết lộ của Viện Garo Sero đã khiến netizen bị sốc nặng. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của thông tin này bởi Youtuber Viện Garo Sero cũng chính là nơi lan truyền chuyện Jun Ji Hyun ly hôn và bị phủ nhận ngay sau đó. Đến nay, cả công ty quản lý YG Entertainment và Choi Ji Woo đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tin đồn này.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn