Nữ hoàng điền kinh VN bị xe đâm gãy chân

Thể thaoChủ Nhật, 02/09/2012 04:51:00 +07:00

Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng bị tai nạn gãy chân khi chị đang tập luyện cùng đồng đội trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Trương Thanh Hằng bị tai nạn gãy chân khi chị đang tập luyện cùng đồng đội trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ngày 1-9, tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng, Thanh Hằng đã tạm ổn định và có thể nói chuyện chút ít sau ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. HLV và các đồng đội của Hằng phải thay nhau trườm đá do vết thương còn sưng nề.

Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho Thanh Hằng: VĐV này nhập viện cấp cứu lúc 6g25 sáng 31-8 với nhiều vết thương nham nhở ở da đầu (rộng 4cm), các vết trầy xước ở mặt, tay, chân, hông. Trong đó nặng nhất là chân phải gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân. Tuy nhiên, Hằng khá tỉnh táo.

 

Các bác sĩ đã chụp CT vùng đầu nhưng không phát hiện tụ máu. Chiều 31-8, các bác sĩ đã phẫu thuật nẹp vít cố định hai xương bị gãy. 

“Mất khoảng 3 tháng thì Hằng mới tập nhẹ được và khoảng 6 tháng mới tăng cường độ lên. Dự kiến khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi sẽ tháo vít ở chân cho Hằng được”, bác sĩ điều trị cho hay.

Theo hồ sơ của CSGT công an quận Liên Chiểu, lúc gần 6g sáng 31-8, trong lúc đang chạy thể dục trên đường Nguyễn Tất Thành hướng Đà Nẵng ra Huế, Hằng bị một thanh niên chạy xe máy cùng chiều tông từ phía sau tới.

Lúc này, Hằng đang chạy ở vị trí cách lề 0,6m.

Người lái xe máy là Nguyễn Văn Giang (20 tuổi, sinh viên). Giang cũng bị thương và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, Hằng cho biết chị cùng đồng đội đang tập luyện (lúc này Hằng chạy ở tốp giữa) ở cự ly chạy dài 15km. Khi chạy được khoảng 3 km thì bị xe máy từ phía sau tông tới nên không kịp phản xạ. HLV Hồ Thị Từ Tâm đã nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa Hằng đi cấp cứu.

Các VĐV chạy theo lộ trình lúc 5g30, xuất phát từ Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng (đường Dũng sĩ Thanh Khê) ra đường Nguyễn Tất Thành với 3 tốp.

HLV Hồ Thị Từ Tâm cho biết đã cùng nhiều thế hệ học trò của mình tập luyện trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành từ năm 1998. Đây là tuyến đường đẹp, rộng rãi và giáp biển được xem là lý tưởng cho tập luyện điền kinh.

Theo HLV Tâm, với chấn thương gãy chân này, Thanh Hằng sẽ phải dừng cuộc chơi ở SEA Games tới. Cũng theo HLV Tâm, sáng 1-9, lãnh đạo của Tổng cục TDTT và bộ môn cũng đã gọi điện vào hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hằng.

Theo Tuoitre

Bình luận
vtcnews.vn