Nữ giáo viên về hưu bị hàng xóm sát hại: Nguyên nhân xuất phát từ một con gà chạy lạc

Pháp luậtThứ Tư, 07/11/2018 09:45:00 +07:00

Chỉ vì bực tức chuyện con gà chạy lạc và bị bà T. chửi mắng, gã thanh niên 17 tuổi nuôi ý định trả thù, ra tay giết hại hàng xóm của mình.

Liên quan đến vụ nữ giáo viên về hưu bị sát hại ở Hưng Yên, chiều 6/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, trú tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị T. (68 tuổi), giáo viên về hưu và là hàng xóm của nghi phạm.

Tại cơ quan công an, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Đoàn Hữu Khơi khai nhận trước khi gây án, giữa Khơi và bà T. xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do nhà Khơi có con gà chạy lạc sang nhà bà T.. Vì bị bà T. chửi mắng nên Khơi tỏ ra bực tức và nuôi ý định trả thù người hàng xóm.

Theo lời khai của Đoàn Hữu Khơi, đêm 5/11, Khơi sang nhà bà T. với ý định đánh bà T. để cảnh cáo và dọa người này thì gây ra án mạng.

Khi nghe tiếng bà T. truy hô, ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi, hàng xóm) chạy sang thì cũng bị Khơi đánh và dùng dao chém 2 nhát vào mặt rồi bỏ trốn.

hung yen am

 Chỉ vì bực tức chuyện con gà chạy lạc, Khơi ra tay giết hại hàng xóm của mình.

Người dân ở đây cho biết, Khơi là thanh niên lười lao động nhưng thích thể hiện bản thân, nghiện hút và nghiện điện tử. Bà T. là giáo viên về hưu, đang sống một mình.

Trước đó như VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 5/11, một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. (trú tại Phố Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Phát hiện có kẻ trộm đột nhập, bà T. truy hô mọi người thì bị đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát, chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, ông Bùi Ngọc Đ. (hàng xóm nhà bà T.) nghe thấy tiếng kêu cứu của bà này liền chạy sang kiểm tra cũng bị kẻ lạ mặt chém trọng thương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt nghi phạm, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn