Nữ giám đốc sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu tự nhận kỷ luật khiển trách

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 02/02/2020 18:32:04 +07:00
(VTC News) -

Bà Hoài Thanh - nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai nhận mức kỷ luật khiển trách cho hành vi bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định ngay trước khi về hưu.

Liên quan đến việc bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Gia Lai "tranh thủ" bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy định ngay trước khi nghỉ hưu, ngày 2/2, Sở Nội vụ Gia Lai cho biết, Sở vừa báo cáo lên UBND tỉnh kết quả xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ việc này.

Theo đó, tập thể lãnh đạo Sở LĐ-T&XH Gia Lai nhận rõ khuyết điểm vi phạm Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Riêng bà Trần Thị Hoài Thanh tự nhận mức kỷ luật khiển trách. Ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở, tự nhận mức kỷ luật kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Nữ giám đốc sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu tự nhận kỷ luật khiển trách - 1

Trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Như VTC News đưa tin, bà Trần Thị Hoài Thanh được thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng và bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1/2.

Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, bà Thanh ký và ủy quyền cho cấp dưới ký 5 quyết định điều động, bổ nhiệm, gồm: Ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động Việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh Văn phòng Sở giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở; ông Lê Thanh Truyền, Phó Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; bà Phùng Thị Thạch Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma tuý giữ chức vụ Phó Giám đốc cơ sở này.

Việc làm của bà Thanh vi phạm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, kể từ khi có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu hoặc chuyển công tác, phải báo cáo bằng văn bản và phải được cấp trên trực tiếp đồng ý trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở LĐ-TB&XH hủy bỏ các quyết định sai phạm.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn