Nữ du học sinh xinh đẹp muốn phủ kín áo dài Việt khắp nơi trên thế giới

Giáo dụcThứ Ba, 16/02/2016 04:46:00 +07:00

Nữ du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy sở hữu gần 100 bộ áo dài Việt Nam và cô mong ước phủ kín tà áo dài khắp thế giới.

Nữ du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy sở hữu gần 100 bộ áo dài Việt Nam và cô mong ước phủ kín tà áo dài khắp thế giới.

Là người có niềm yêu thích đặc biệt với áo dài, Thủy cùng các bạn đã bắt tay vào thực hiện dự án mang trang phục truyền thống Việt Nam phủ kín khắp nơi trên thế giới.

Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1992, hiện là sinh viên năm nhất ngành cử nhân quản lý nhà hàng khách sạn và du lịch tại trường William Angliss, Melbourne, Australia.

9X vun đắp ý tưởng giới thiệu áo dài Việt Nam trên khắp thế giới với dự án Ao dai Around The World (Áo dài vòng quanh thế giới).

Hiện, dự án của Thủy được nhiều người đón nhận vì nó không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu nét văn hóa truyền thống Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà còn giúp những người con xa quê cảm thấy gần gũi với quê hương hơn.

Du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy
 Du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy sở hữu gần 100 bộ áo dài Việt Nam.

Sở hữu gần 100 bộ áo dài

Trước khi đi du học tại Melbourne, Thu Thủy từng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Marketing và là người dẫn chương trình của Đài truyền hình TP HCM.

Cũng như các du học sinh khác khi xa quê, Thu Thủy mang theo áo dài truyền thống để mặc trong những dịp đặc biệt giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Nhưng có lẽ, cô gái sinh năm 1992 đặc biệt hơn các bạn ở chỗ, cô sở hữu gần 100 bộ trang phục truyền thống.

“Mình tích luỹ áo dài qua 4 năm đi dẫn chương trình. Mình có một tủ riêng và xếp áo để mặc theo mỗi ngày. Đối với áo dài, bạn chỉ được giặt bằng tay nên mẹ là người giúp mình bảo quản chúng”, Thủy chia sẻ.

9X cũng cho biết, cô chỉ mặc áo dài cách tân trong dịp đi du lịch để thuận tiện đi lại. Ngày thường, Thủy thích mặc áo dài truyền thống hơn vì “mỗi khi mặc chúng, mình cảm nhận được nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam rõ rệt nhất”.

Sống ở một đất nước xa lạ, xa gia đình và bạn bè, cô gái 9X nhận ra tà áo dài Việt Nam mang cho mình động lực và niềm tự hào về nơi mình sinh ra.

“Mọi người hay nhầm lẫn mình đến từ Thái Lan hoặc Philippines, nhưng khi khoác lên tà áo dài, những người xung quanh đều nhận ra mình là một cô gái đến từ Việt Nam. Điều đó mang lại cảm xúc đặc biệt”, cô gái sinh năm 1992 chia sẻ.


Lan tỏa tình yêu với áo dài truyền thống

Vì có sở thích đặc biệt là chụp ảnh áo dài khi đi du lịch, Thu Thủy đã lập trang AoDaiAroundTheWorld trên Facebook để chia sẻ hình ảnh cá nhân và tìm những người bạn có cùng sở thích.

Du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy
 Tà áo dài truyền thống tung bay tại phố cổ Malacca, Malaysia.

Sau này, dự án lớn dần lên và hình thành website cùng tên như bây giờ.

“Mình nghĩ, nếu có một nơi lưu trữ, hình ảnh áo dài được mang đi khắp thế giới thì tuyệt vời quá! Vì thế mình lập một “bản đồ áo dài thế giới” để mọi người dễ hình dung hơn trang phục truyền thống Việt Nam đã được đi xa tới đâu”, 9X chia sẻ.

Cũng theo Thu Thủy, thời gian đầu, cô lập website và kêu gọi mọi người gửi ảnh. Mỗi hình ảnh là một chấm nhỏ tương tác trên bản đồ thế giới.

“Việc khởi động dự án cũng gặp nhiều khó khăn do mất khá nhiều thời gian.Website đôi khi vẫn có trục trặc về kỹ thuật và đang trong thời kỳ hoàn thiện. Hơn nữa, mình còn đang đi học nên cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng tới việc học tập. Rất may, gia đình và bạn bè đều ủng hộ, giúp đỡ nên mọi việc đều ổn cả”, Thủy nói.

Nhóm thực hiện dự án của Thủy hiện có 3 người. Mỗi tuần, mọi người dành từ 3-4 tiếng để xét duyệt ảnh và đăng lên Facebook.

Hiện nay, dù không thể thống kê cụ thể hết, áo dài Việt Nam đã có mặt tại châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Trong tương lai, Thu Thủy cũng hy vọng sẽ mở rộng bản đồ áo dài thế giới nhiều hơn nữa.

“Không chỉ gửi hình ảnh, nhiều bạn còn chia sẻ câu chuyện về chiếc áo dài. Mình có sự đồng cảm với những điều đó vì có cùng tâm trạng khi du học xa nhà. Nhìn những chấm tròn bé li ti xuất hiện trên bản đồ ngày càng nhiều khiến mình rất vui”, 9X chia sẻ.

Du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy
 Áo dài Việt Nam duyên dáng tại Big Ben, London, 

Ấp ủ thêm nhiều kế hoạch

Mới đây, nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhóm của Thu Thủy đã làm một clip với nội dung người con mang áo dài đi khắp thế giới về quê ăn Tết với gia đình.

Ý tưởng kịch bản một phần gắn liền với cuộc sống của 9X. Đoạn video nói về một cô gái yêu tà áo dài truyền thống.

Cô mang áo dài đi khắp nơi, chu du ở nhiều đất nước nhưng đến ngày Tết sum vầy, cô chỉ mong muốn được quay về và khoe với mẹ về hành trình của mình.

"Khi về Sài Gòn, mình muốn làm một clip hoài niệm đúng với tâm trạng những người con đi xa nhớ về quê hương. Cho dù sinh sống ở đâu thì quay trở về quê hương vẫn là mong muốn của những đứa con đi xa", Thủy chia sẻ về ý tưởng của mình.

Quay clip trong vòng 2 ngày cùng một nhóm các bạn sinh viên báo chí nên nhóm Thủy cũng gặp không ít khó khăn từ việc di chuyển đến khâu chuẩn bị.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, đoạn video được mọi người đón nhận và đồng cảm rất nhiều, đặc biệt là những người con xa quê.

Du học sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Thu Thủy
 Thủy và các bạn mong ước có thể đưa áo dài Việt Nam đi khắp thế giới.

Trong tương lai gần, Thủy cùng các bạn dự định sẽ phủ kín hình ảnh áo dài trên khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

“Trong dịp Tết, các bạn chụp hình áo dài rất nhiều nên mình tranh thủ dịp này kêu gọi các bạn gửi ảnh. Mình nghĩ trước khi phủ sóng tà áo dài trên toàn thế giới thì nên phủ sóng trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Quan điểm của mình là nguồn gốc của áo dài ở đâu thì mình bắt đầu ở đó trước”, 9X chia sẻ.

Hiện tại, trang web của Thủy cho phép các bạn tự do gửi ảnh. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể chia sẻ thêm về câu chuyện, nội dung đằng sau bức hình. Mỗi tấm hình sẽ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Khi đăng hình như vậy các bạn cũng đã chung tay góp phần tạo nên "thư viện áo dài".


Nguồn: Hàn Triệt/Zing

Bình luận
vtcnews.vn