Nữ đạo sĩ 118 tuổi cuối đời tóc bạc thành đen, mọc răng mới

Khám pháThứ Sáu, 07/04/2023 13:51:00 +07:00
(VTC News) -

Lý Thành Ngọc là nữ đạo sĩ sống lâu nhất Trung Quốc, bà khiến các nhà khoa học ngạc nhiên khi cuối đời tóc trắng biến thành đen, mọc răng mới.

Lý Thành Ngọc sinh năm 1884, mất năm 2003. Bà sinh ra vào năm Quang Tự thứ 10, thời nhà Thanh còn trị vì, sống tới 118 tuổi. Ngay cả trong xã hội hiện đại, khi tuổi thọ trung bình cao hơn thời cổ đại, tuổi thọ của bà Lý Thành Ngọc vẫn khiến người ta ngạc nhiên. 

Nữ đạo sĩ 118 tuổi cuối đời tóc bạc thành đen, mọc răng mới - 1

Nữ đạo sĩ Lý Thành Ngọc. (Ảnh: QQ)

Bà xuất thân trong một gia đình tiểu thương. Gia cảnh sa sút, địa vị xã hội của phụ nữ khi đó tương đối thấp, khiến cuộc sống của bà không ấm no. Lúc 6 tuổi, bà bị gia đình bán cho nhà địa chủ làm vợ bé. Tới tuổi trưởng thành, bà vừa phải sinh con dưỡng cái, vừa làm lụng ngày đêm, chịu đựng mắng chửi.

Sau khi thấy bà ốm nặng, gia đình chồng đuổi bà khỏi nhà. Bà về nhà, nhưng người nhà coi bà là sao chổi, không cho vào nhà. Không còn chỗ để đi, bà xuất gia làm đạo sĩ trên núi Ngũ Công ở tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc. Bà tu hành ở đó 87 năm. Một điều bất ngờ là những năm cuối đời, tóc bà từ trắng biến thành đen, răng đã rụng lại mọc lên răng mới, khiến các nhà khoa học không thể lý giải.

Khi cảm thấy số mệnh sắp đến, Lý Thành Ngọc liền gọi các đệ tử đến, yêu cầu tổ chức lễ tang đơn giản, không lãng phí. Sau khi an ủi các đệ tử, bà nhắm mắt xuôi tay. Các đệ tử thu dọn đồ đạc của sư phụ và tìm thấy một chiếc lược gỗ. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, nếu thường xuyên chải đầu bằng lược sẽ giúp lưu thông máu, có lợi cho cơ thể. Đây có thể là bí quyết khiến bà sống lâu trăm tuổi. Ngoài ra, tuổi thọ của Lý Thành Ngọc có thể liên quan tới tâm lý, bởi bà luôn tỏ thái độ lạc quan, cởi mở, xem nhẹ sinh tử.

HỒNG PHÚC(Nguồn: QQ)
Bình luận
vtcnews.vn