Nữ chủ nhà bị truy sát: Thủ phạm là bạn học

Pháp luậtThứ Sáu, 14/06/2013 08:42:00 +07:00

Thủ phạm gây ra cái chết oan nghiệt của vợ phó giám đốc ngay giữa thủ đô lại chính là bạn cấp ba của người đàn ông này.

Thủ phạm gây ra cái chết oan nghiệt của vợ anh Quỳnh là bạn cấp ba của anh và mới đây không lâu còn luôn miệng ca ngợi về vợ anh này.

Trưa 30/5 vừa qua, tại nhà anh Nguyễn Xuân Quỳnh ở ngõ 239 Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

nữ chủ nhà, oan nghiệt, đặng tiến đông, hà nội, sát nhân
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 

Khoảng 11h, bà Nguyễn Thị Dụ (48 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Tam Nông, Phú Thọ) là người giúp việc cho gia đình đang cùng con gái lớn 13 tuổi của anh Quỳnh ăn cơm trưa tại tầng một thì có khách bấm chuông cửa. Bà Dụ ra mở cửa thấy một người đàn ông trung niên đi xe máy Wave.

Do con gái anh Quỳnh xác nhận đó là bạn của bố nên bà Dụ mở cửa cho người đàn ông này vào nhà. Người đàn ông đi thẳng lên tầng 2, gặp vợ anh Quỳnh là chị Kiều Thị Lan Phương (40 tuổi). Chị Phương mới sinh con được 18 ngày.


Lát sau nghe tiếng kêu cứu, bà Dụ chạy lên xem thấy chị Phương nằm gục trên sàn nhà đầy máu, trên người nhiều thương tích. Bà Dụ hô hoán mọi người đưa chị Phương đi cấp cứu, đồng thời báo Cơ quan Công an. Khi lực lượng công an đến nhà, phát hiện người đàn ông đang ở một phòng trên tầng 4, chốt cửa cố thủ bên trong.

Lực lượng chức năng buộc phải phá cửa, phát hiện người đàn ông đã tử vong trên giường với vết thương trên cổ, bên cạnh có một con dao nhọn. Chị Kiều Thị Lan Phương cũng đã tử vong do bị đâm nhiều nhát vào chỗ hiểm.


Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1973, trú tại tập thể Đầu máy Yên Thường, Gia Lâm) là Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên. Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Tùng Lâm đã dùng dao sát hại chị Phương, sau đó lên tầng 4 cố thủ và tự sát.

Theo anh Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi), chồng chị Phương cho biết, Lâm là bạn học cấp 3 của anh. Cách đây khoảng một tháng, tự nhiên Lâm bắt liên lạc với anh Quỳnh và thỉnh thoảng đến nhà chơi.

Một số nhân chứng cho biết, sáng 29/5, Lâm cũng đến nhà anh Quỳnh. Lúc này có một người chị gái của chị Phương đến chơi. Lâm ngồi nói chuyện, luôn miệng ca ngợi chị Phương, sau đó ra về.


Chiều cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã mời vợ của Nguyễn Tùng Lâm lên làm việc. Vợ Lâm cho biết khoảng gần 12h, Lâm có điện thoại về cho vợ thông báo đã giết người, sau đó không liên lạc được. Thông tin ban đầu cho biết thời gian gần đây, Lâm chơi lô đề cờ bạc dẫn đến nợ nần một số tiền lớn.

Được biết anh Nguyễn Xuân Quỳnh đang là Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Vinaconex 6. Còn chị Phương là giáo viên tin học. Chị Phương mới sinh con trai thứ 3. Hai cháu đầu là con gái, một cháu 13 tuổi, một cháu 8 tuổi.

Hiện Cơ quan Công an đang tiến hành pháp y tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.


Theo An ninh Thế giới
Bình luận
vtcnews.vn