Nữ chính 'Hoa cỏ may 3' tiết lộ tình cảm bất ngờ với Hải Anh

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 09/10/2017 08:04:00 +07:00

Lương Giang - nữ diễn viên chính trong phim "Hoa cỏ may" tiết lộ những cảnh quay tình cảm với Hải Anh, nam diễn viên mà cô gọi là "nam thần".

Phần 1 và phần 2 của Hoa cỏ may ra đời vào năm 2001 đã chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả. Bộ phim trở thành ký ức khó có thể quên được của rất nhiều người, đặc biệt là với những khán giả 8X. Không những thế, Hoa cỏ may còn là bàn đạp giúp rất nhiều diễn viên có được sự nghiệp thênh thang trong showbiz như: Hồ Ngọc Hà, Vy Cầm, Hải Anh....

Vào năm 2013, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã quyết định làm phần 3 của bộ phim, tuy nhiên, phần lớn những diễn viên của hai phần đầu không tham gia, chỉ có Hải Anh (vai Thái), Quyết Thắng (vai Hùng) xuất hiện trở lại. Thay vào đó, một vài gương mặt mới sẽ thể hiện nốt câu chuyện của những người trẻ tuổi còn dang dở ở hai phần đầu.

Lương Giang - một trong các diễn viên chính của phim đã chia sẻ với VTC News về bộ phim Hoa cỏ may phần 3, về vai diễn của cô cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện phim.

- Chị có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong bộ phim "Hoa cỏ may 3" chuẩn bị lên sóng? 


Có một sự trùng hợp tên nhân vật trong "Hoa cỏ may" trùng với tên của Lương Giang. Giang trong phim là một nhà thiết kế thời trang trẻ, mạnh mẽ, yêu công việc, thương yêu trẻ em. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có ở Sài Gòn nhưng lại quyết định ra Hà Nội lập nghiệp.

Trong hành trình đi tìm câu trả lời cho việc mình là ai và mình muốn gì trong cuộc sống này, Giang đã gặp và yêu Thái (nhân vật do diễn viên Hải Anh đóng). Cặp đôi này đã trải qua rất nhiều sóng gió và hiểu lầm.

Nội dung phim Hoa cỏ may rất hay và sâu sắc. Chắc chắn có nhiều tình tiết gay cấn đến với khán giả. Điều quan trọng, đây là một bộ phim hay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

1358846123-Luong-Giang

Lương Giang và Hải Anh tạo nên một câu chuyện tình đẹp trong "Hoa cỏ may" phần 3.

- Trong phim, chị vào vai người yêu của Thái - nhân vật do Hải Anh thủ vai. Chị nhận xét thế nào về nam diễn viên này?

Hải Anh là một diễn viên "nam thần", rất đẹp trai, diễn rất xuất sắc. Anh đã thể hiện được cái thần của nhân vật Thái trong phim.

- Tuy vậy, Hải Anh nổi tiếng là "chảnh", chị có nhận thấy điều ấy ở nam diễn viên này khi làm việc chung không?

Những người nổi tiếng thường hay "chảnh" là điều rất bình thường. Vì mọi người chưa tiếp xúc nên có thể có những quan điểm trái chiều. Nhưng tôi tin, nếu có cơ hội mọi người được tiếp xúc trực tiếp với diễn viên Hải Anh, mọi người sẽ thấy anh ý là một người rất ga lăng, lịch lãm và phong độ.

-  Vào vai hai người yêu nhau, chắc chắn chị và Hải Anh sẽ có những cảnh quay tình cảm. Chị có thể chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ nhất giữa hai người?

Có rất nhiều cảnh quay tình cảm đáng nhớ, nhưng tôi nhớ nhất là cảnh nhân vật Thái cứu Giang, khi cô bị bắt cóc. Mà thú thật ngoài đời chưa có ai cứu tôi như thế, chỉ có trên phim thôi. Lúc đó tôi đã cố gắng hết sức nhập tâm vào nhân vật để thể hiện tình cảm dành cho nhân vật Thái.

- Nội dung phần 3 "Hoa cỏ may" dường như ít có sự kết nối với hai phần trước. Chị có lo sợ vì thế mà bộ phim ít được khán giả đón nhận không?

Mỗi đạo diễn đều có chính kiến riêng của mình. Nội dung phần 3 phim Hoa cỏ may có ít sự kết nối với hai phần trước hay không, đó là dụ ý của đạo diễn khi xây dựng ra bộ phim.

Phim Hoa cỏ may là những phần truyện được lắp ghép với nhau. Tôi cũng xem nhiều bộ phim nước ngoài, ví dụ như phim Fast and Furious, các phần phim sau đều không liên quan tới phim phần trước nhiều. Tuy vậy, bộ phim vẫn rất hấp dẫn khán giả.

- Phần 1 và phần 2 của "Hoa cỏ may" đã được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Điều đó có tạo áp lực cho chị khi nhận lời tham gia phần 3 của bộ phim này không?

Tôi tin tưởng vào đạo diễn Lưu Trọng Ninh, tin tưởng vào tập thể đoàn phim và tất cả sự nỗ lực cố gắng của mọi người. Hy vọng khán giá đón chào bộ phim Hoa cỏ may phần 3 như những phần 1 và 2.

1358846123-Luong-Giang-1

Lương Giang cùng đạo diễn Lưu Trọng Ninh và các diễn viên chính trong phim "Hoa cỏ may".

- Chị tham gia vào showbiz với rất nhiều vai trò: Diễn viên, MC, tuy nhiên tên tuổi chưa thực sự nổi bật lắm. Chị nghĩ lý do vì sao?

Định nghĩa về sự nổi bật rất khó. Tôi đến với showbiz là sự tình cờ cùng với sự nỗ lực theo thời gian để lại những dấu ấn trong lòng khán giả đó là những điều chân quý nhất.

Tôi có quan điểm: Cố gắng hết mình, trân trọng khán giả, tôn trọng đối tác và giúp đỡ cộng đồng là mục tiêu hướng tới trong tương lai. Nổi hôm nay, ngày mai chìm, khó nói lắm, cho nên đối với tôi chỉ cần bền vững.

- Đã từng làm việc với đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong ba phim: "13 nữ tử tù", "Khát vọng Thăng Long" và giờ là "Hoa cỏ may", chị thấy trên phim trường, đạo diễn Lưu Trọng Ninh là người như thế nào?

Chắc không cần Lương Giang đưa ra quan điểm, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã là một đạo diễn có tiếng trong điện ảnh. Ông làm việc rất chuyên nghiệp, bài bản, nguyên tắc và chân tình chỉ bảo, xứng đáng là một đạo diễn top đầu của điện ảnh Việt Nam.

- Đạo diễn Lưu Trọng Ninh là người rất đa tình, điều này nổi tiếng trong showbiz Việt. Chị có nhận thấy điều này trong quá trình làm việc chung?

Từ xưa đến nay các nhà văn, biên kịch, đạo diễn sáng tác đều phải bắt nguồn từ cảm xúc. Quan điểm về cá nhân riêng tư, tôi luôn ủng hộ tất cả các cảm cảm xúc chân thật của các tác giả. Còn trên phương diện công việc, đạo diễn Lưu Trọng Ninh luôn là một người thầy, một đạo diễn rất rất chuyên nghiệp và là người đã mất rất nhiều công sức chỉ bảo tận tình cho tôi từ khi mới vào nghề.

Đối với tôi, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không chỉ là một người thầy mà còn như là một người anh trong gia đình chỉ bảo cho cô em nhỏ. Tôi luôn biết ơn về điều đó.

Video: Diễn viên Hải Anh chia sẻ về Hồ Ngọc Hà trong quá trình đóng phim "Hoa cỏ may"

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn