Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ chức

Thế giớiThứ Sáu, 28/07/2017 11:35:00 +07:00

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 28/7 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada đã đệ đơn từ chức để giải quyết vụ bê bối liên quan che giấu thông tin hoạt động hàng ngày của các binh sỹ Nhật Bản tại Nam Sudan.

Quyết định này được bà Inada đưa ra chỉ vài ngày trước khi ông Abe cải tổ nội các. Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông chấp nhận đơn từ chức này.

file6vzq4rhw6yr1fggbo6kg

 Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố từ chức tại họp báo. (Ảnh: Reuters)

Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8/2016, bà Inada, 58 tuổi là nữ chính khách thứ hai của Nhật Bản được bổ nhiệm vào vị trí này.

Nữ chính trị gia này là một trong những chính trị gia thân cận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và là người được ông Abe tín nhiệm.

Bà Inada từ chức được cho là một sự đáng tiếc lớn khi giới phân tích nhận định bà đang là một trong những cái tên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Nhật Bản trong tương lai.

Song Hy (Nguồn: Xinhuanet)
Bình luận
vtcnews.vn