Nữ Bí thư Tỉnh ủy đội mũ cối chỉ đạo chống bão

Thời sựThứ Tư, 07/08/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) – Vừa nhậm chức, nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã đội mũ cối, trực tiếp về nơi bão có thể đổ bộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

(VTC News) – Vừa nhậm chức, nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã đội mũ cối, trực tiếp về nơi bão có thể đổ bộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

Một ngày sau khi nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng phòng chống lụt bão tại huyện Kim Sơn, một trong những khu vực cơn bão số 6 đổ bộ trong vài giờ tới.

15 giờ ngày 7/8, tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là huyện miền biển Kim Sơn (cách TP Ninh Bình 60km) mưa rất to, gió giật mạnh cấp 8, cấp 9.

bão số 6, Ninh Bình, thiên tai, chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy
 Một ngày sau khi nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thanh (đứng thứ hai từ trái sang) đã trực tiếp về nơi bão đổ bộ để chỉ đạo phòng chống. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại đây, tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã xuống đê Bình Minh III kiểm tra công tác di dân, neo đậu tàu thuyền về nơi trú ẩn.

Cùng lúc này, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc tàu mang biển kiểm soát của Thanh Hóa chưa vào nơi neo đậu, nữ Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị phòng chống lụt bão và bộ đội tổ chức lực lượng thông báo và tìm cách đưa chiếc tàu về nơi neo đậu an toàn.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng trực tiếp xuống các chòi nuôi trồng thủy sản của các ngư dân để kiểm tra công tác động viên người dân về đất liền an toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1000 nhân khẩu trong các chòi nuôi trồng thủy sản đã về nơi trú ẩn an toàn.

bão số 6, Ninh Bình, thiên tai, chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy
 Nữ Bí thư Tỉnh ủy động viên các lực lượng trực bão và yêu cầu "không được chủ quan trước mọi tình huống". Ảnh: Nguyễn Dũng

Thăm hỏi và động viên bộ đội và dân quân địa phương trực bão, nữ Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng nêu cao tình thần cảnh giác, chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra khi cơn bão đổ bộ, đặc biệt là “không được chủ quan trước mọi tình huống”.

Sau khi kiểm tra tại các khu vực xung yếu ven biển của huyện Kim Sơn, nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã có cuộc họp nhanh với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh tại Trung tâm chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Ninh Bình.

Theo báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp, tính đến 16 giờ ngày 8/7 đã kêu gọi được gần 100 tàu thuyền cùng hơn 300 ngư dân đang hoạt động trên biển (khu vực ven biển Ninh Bình, Thanh Hóa) về nơi trú ẩn an toàn.

Toàn bộ chòi lao động đang hoạt động từ đê Bình Minh III ra Cồn Nổi và 748 hộ/896 khẩu đang nuôi trồng thủy sản từ đê BM II đến đê BM III về nơi tránh trú bão an toàn.

bão số 6, Ninh Bình, thiên tai, chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy
 Mưa lớn kèm theo gió mạnh đang tiến về vùng ven biển các tỉnh miền Bắc. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngành thủy lợi tỉnh đã tổ chức vận hành bơm tiêu nước đệm 132 máy bơm/51 trạm, vận hành 36 cống/162 cống tiêu nước, giao công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đảm bảo đủ điện đê bơm tiêu úng và công tác phòng chống lụt bão các cấp, các ngành trong tỉnh.

Đánh giá cao công tác chủ động phòng tránh chủ các lực lượng, nữ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các ngành “mặc dù đã có kinh nghiệm phòng chống lụt bão nhưng không được chủ quan, trước mọi tình huống phải đảm bảo được an toàn cho người dân và tài sản, nếu có thiệt hại thì phải hạn chế thấp nhất”.

Hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đang áp diễn ra tại vùng ven biển miền Bắc, dự báo trong vài giờ tới bão số 6 sẽ đổ bộ vào khu vực miền Bắc.

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão này.






Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn