Nữ bác sĩ bị sát hại ở Lào Cai: Nghi phạm chết tại nhà riêng

Pháp luậtThứ Ba, 13/03/2018 12:56:00 +07:00

Sau hơn 10 ngày xảy ra vụ án nữ bác sĩ bị giết hại, nghi phạm là người chồng của nữ bác sĩ chết tại nhà riêng.

Đại diện UBND phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai (Lào Cai) thông tin, nghi phạm Bùi Huy Đông trong vụ án giết vợ do ghen tuông đã qua đời vào rạng sáng 13/3.

vuan

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: N.D.T)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, cháu Bùi Huy Hùng (sinh năm 2004) là con trai chị Trần Thị Hiền (sinh năm 1977, bác sĩ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) và chồng là Bùi Huy Đông (sinh năm 1971) đi học về, khi lên tầng hai thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu.

Tiếp tục lên tầng 3, cháu Hùng phát hiện bố đang nằm nôn ói nên đã hô hoán mọi người đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Trong quá trình điều tra, Bùi Huy Đông khai do nghi ngờ vợ ngoại tình, khoảng 14h ngày 2/3, giữa Đông và chị Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cãi vã.

Trong lúc thiếu kiềm chế, Đông dùng búa gây ra cái chết thương tâm cho chị Hiền. Sau khi gây án, đối tượng uống thuốc diệt cỏ và 7 lọ thuốc diệt chuột tự tử nhưng không thành.

Ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai.

Riêng nghi phạm Bùi Huy Đông, sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sức khỏe của Đông diễn biến theo chiều hướng xấu, nên tối 6/3 được người thân đưa về chăm sóc tại nhà riêng dưới sự giám sát của lực lượng công an phường Bắc Lệnh.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn