NTK Đức Hùng: ‘Không thể có ý tưởng thiết kế trùng hợp đến mức giống hệt áo dài Việt Nam’

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 23/11/2019 13:05:00 +07:00

NTK áo dài nổi tiếng chia sẻ, bài báo Trung Quốc xâm phạm rất nặng nề đến quốc phục Việt Nam.

Những ngày qua, người Việt phẫn nộ trước một bài báo Trung Quốc gọi những trang phục có thiết kế giống hệt áo dài Việt Nam là Chinese style - phong cách Trung Quốc.

Theo thông tin bài báo này, đây là bộ sưu tập (BST) từ Ne Tiger - một thương hiệu xa xỉ của Trung Quốc được trình diễn trong Tuần lễ thời trang Quốc tế Trung Quốc Xuân - Hè 2019 diễn ra vào tháng 10/2018.

aodai

Báo Trung Quốc gây phẫn nộ khi gọi trang phục giống hệt áo dài là "phong cách Trung Quốc".

Trước thông tin này, công chúng Việt Nam cực kì phẫn nộ vì đây là hành động ăn cướp trắng trợn tà áo dài - quốc phục của Việt Nam. Phóng viên VTC News liên lạc với NSƯT/NTK Đức Hùng - một NTK thời trang áo dài có tiếng và được đông đảo khán giả biết đến.

"Trước tiên, tôi phải nói rằng, họ sai khi nhận đó là sáng tạo của mình bởi áo dài là của Việt Nam - tôi phải khẳng định điều này. Không ai có quyền sở hữu riêng và tự nhận bản thân là người sáng tạo ra áo dài, đặc biệt còn là người Trung Quốc thì càng phải khẳng định rằng không thể nào có ý tưởng trùng hợp đến mức giống hệt tà áo dài Việt Nam.

Họ đã xâm phạm rất nặng nề vào trang phục áo dài - vốn được gọi là quốc phục của Việt Nam, vậy mà lại có thể nói đó là sản phẩm sáng tạo của NTK Trung Quốc, một điều cực kì sai lầm" - NTK Đức Hùng chia sẻ.

Khi được hỏi bản thân nhận thấy áo dài và sườn xám khác nhau ra sao, NTK Đức Hùng cho biết anh không muốn so sánh bởi mỗi nước sẽ có một nền văn hóa - chiều dài lịch sử về trang phục khác nhau cũng như có những biến chuyển khác nhau.

duchung

 NTK Đức Hùng.

NTK Đức Hùng nói: "Tôi không có ý định so sánh áo dài Việt Nam với kimono của Nhật Bản, sườn xám của Trung Quốc hay hanbok của Hàn Quốc. Nhưng phải nói riêng một điều, rằng áo dài của Việt Nam có điểm rất khác biệt với tất cả những trang phục là tay áo may raglan, và áo dài mặc với quần ống rộng.

Nếu quan sát sẽ thấy áo dài Việt Nam có phần tay ôm sát còn sườn xám lại không có tay. Nhưng tôi không có ý định so sánh bộ quốc phục của chúng ta với bất kỳ quốc phục của nước nào khác bởi áo dài là của Việt Nam" - NTK Đức Hùng nhấn mạnh.

NTK nổi tiếng cũng chia sẻ thêm, việc cần làm bây giờ là phải có một bước để khẳng định áo dài là quốc phục của Việt Nam, ví dụ như đăng ký bản quyền để nói với thế giới điều đó.

Lạc Phong
Bình luận
vtcnews.vn