NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chỉ cách chọn áo dài cho mẹ 'sang hết phần thiên hạ'

Đời sốngThứ Bảy, 05/10/2019 19:45:00 +07:00

Xu hướng mùa cưới năm nay không chỉ chú trọng dành cho cô dâu, chú rể mà những tà áo dài dành cho những người mẹ cũng đang được quan tâm.

1

Gắn bó với ngành thời trang hơn 1/4 thế kỷ, từng thất bại, từng phá sản nhiều lần trước khi trở thành một nhà thiết kế tầm cỡ, được thế giới "biết mặt, đặt tên" thông qua các tuần lễ thời trang như: New York Couture Fashion Week 2017 và 2019, Paris Fashion Week – Haute Couture... nhưng cơ duyên đến với công việc của một NTK áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam khiến nhiều người bất ngờ.

3 3

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao NTK áo dài họ Đỗ đặc biệt chú ý thiết kế và thành công với áo dài dành cho phụ nữ trung niên. NTK chia sẻ: “Thời trang đối với tôi tự nhiên như hơi thở, như cơm ăn, nước uống.. là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu như những nhà thiết kế chỉ chú trọng đến áo dài dành cho những người đẹp tuổi xuân thì thì e rằng bất công đối với các bà các mẹ. Tôi muốn làm những tà áo dài đẹp và lộng lẫy dành cho các phụ huynh. 

4 3

Những tà áo dài sui gia của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam toát lên vẻ sang trọngnhưng không kém phần dịu dàng tôn vinh nét đẹp người phụ nữ Việt

8 7

Để các mẹ thật đẹp, thật viên mãn và sang trọng hạnh phúc trong ngày của các con thì bộ áo dài luôn là lựa chọn số một. Hãy lựa chọn những gam màu và thiết kế trẻ trung để các mẹ không trở nên lạc lõng trong gam màu của hạnh phúc. Hãy chọn những phong cách khiến các mẹ trở nên lộng lẫy mà vẫn thoải mái, sang trọng mà tiện ích.

9 7

Ngày rước dâu chính tiệc là ngày quan trọng nhất. Để mẹ chồng và mẹ vợ vừa sang trọng vừa đồng điệu, vừa không bị những bận rộn lo toan ảnh hưởng đến phong thái ngày vui trước bao nhiêu quan khách.

7 5

Tiệc trà buổi tối trước ngày cưới các mẹ nên mặc bộ áo dài cách tân theo phong cách đầm dự tiệc để đồng điệu với khách đến chúc mừng. Bởi mọi người đến dự tiệc trà đa số sẽ mặc đầm dự tiệc. Về màu sắc nên mặc những màu nổi bật hoặc màu tối nhưng có hoạ tiết hoa văn phụ kiện nổi bật. Có thể mặc cổ áo rộng chút để khoe khuôn mặt trang điểm đẹp nhưng theo NTK thì phần hở này phải thật khéo léo, sang trọng.

5 4

Trong thiết kế áo dài sui gia, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đặc biệt lưu ý: Màu sắc hợp với tuổi hai mẹ nhưng phải có tông màu tương sinh với mệnh của hai con; Kiểu dáng phải thần thái như hoàng hậu khi xuất hiện trên sân khấu nhưng phải thuận tiện khi đi lại tiếp khách. Kiểu cổ áo truyền thống nhưng không bó nghẹn cổ tránh lộ những khiếm khuyến thể hình của người lớn tuổi.

2

Chiều dài phù hợp để thuận tiện đi lại; Chất liệu phải là sợi tự nhiên thoáng mát vào mùa hè giữ nhiệt vào mùa đông, mịn màng tránh gây sự khó chịu thô ráp; Hoa văn hoạ tiết thêu đính phải từ những hoạ tiết cổ truyền nhưng sắp đặt tốt về phong thuỷ hợp với xu hướng thời trang thế giới và không gian tiệc cưới.

10 9

NSND Lan Hương rạng rỡ trong tà áo dài dành cho mẹ, một thiết kế được đính kết tỉ mỉ bởi NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Bảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn