Sao Việt

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi

Thứ Năm, 26/01/2023 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Trịnh Kim Chi nói sẽ không vì bị mang tiếng oan mà thôi làm thiện nguyện, giúp đỡ đồng nghiệp khó khăn, hơn nữa đã là nghệ sỹ thì phải quen việc sống cùng thị phi.

"Tôi đã quen với thị phi"

Năm 2022 với NSƯT Trịnh Kim Chi có vẻ rất bận rộn và hạnh phúc?

Thời điểm đầu năm công việc cũng bình thường, còn cuối năm thì rất bận rộn, công việc cứ dồn dập ập đến.  Nghệ sỹ là vậy, những ngày lễ Tết thường sẽ bận bịu nhưng riêng tôi không cảm thấy áp lực, ngược lại còn vui vì suốt 2 năm không được làm gì, hiện tại được bận rộn là hạnh phúc.

Năm 2022 của tôi ổn hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Năm 2021 với tôi đầy sóng gió vì quá nhiều thị phi, lại thêm nỗi buồn mất đi người thân. Đó là một năm kinh khủng, nhưng giờ nhìn lại thì thấy mình cũng đã vượt qua. Tôi quan niệm rằng sóng gió đều là đến lúc thì phải gặp, nên hãy chọn đương đầu một cách nhẹ nhàng. Khi gặp biến cố, tôi sẽ để chúng lướt qua thật nhanh và mượn công việc để quên đi.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 1

Trịnh Kim Chi luôn nở nụ cười trước những sóng gió.

- Nói vậy, chị đã quen với những sóng gió, thị phi?

Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi, nói cách khác là phải chấp nhận sống chung với chúng. Khi thị phi đến, tôi chỉ còn cách phải kiểm soát cảm xúc và xử lý sao cho mọi thứ nhẹ nhàng, gọn gàng để tiếp tục cống hiến cho nghề, ổn định cuộc sống.

- Trên mạng xã hội, người ta luôn thấy một Trịnh Kim Chi luôn vui vẻ, rạng rỡ. Chị làm thế nào để giữ được trạng thái này?

Tôi luôn muốn truyền năng lượng tích cực tới khán giả của mình. Trên mạng xã hội, tôi thường né tránh chia sẻ những thứ tiêu cực. Những chuyện như bệnh tật, ốm đau hay chuyện buồn, tôi để trong lòng, hoặc chỉ nói với những người thân. Hơn nữa, chia sẻ niềm vui, sự sảng khoái cũng là cách để bản thân cảm thấy cuộc sống luôn tươi đẹp.

Tôi sống hơi tâm linh, luôn quan niệm rằng điều gì đến rồi sẽ đến, bản thân không thể điều khiển được. Cái gì của mình thì trước sau cũng sẽ thuộc về mình. Chính vì thế nên những biến cố hay sóng gió trong cuộc đời mình là do số phận. Những lúc gặp chuyện buồn, tôi cố gắng đẩy nó ra để tĩnh tâm lại, có thể là nhắm mắt ngủ một giấc, sau đó dậy đi mua thứ gì đó cho bản thân, đôi khi chỉ là đi dạo để thư giãn tinh thần, tập trung vào công việc trước mắt. Không để nỗi buồn bao trùm thì trong tâm, chúng ta sẽ luôn cảm thấy tự tin, mạnh mẽ hơn nhiều.

- Showbiz hiện giờ quá nhiều sóng gió, có vẻ như hai từ “nghệ sỹ” không được khán giả trân trọng và yêu thương như xưa. Chị nghĩ gì về điều này?

Nghệ sỹ luôn muốn hình ảnh của mình đẹp và đáng trân trọng trong mắt khán giả. Nhiều sự việc lùm xùm trong showbiz thời gian qua đúng là đã khiến hình ảnh của nghệ sỹ trở nên xấu hơn. Tôi cảm thấy rất tiếc và buồn vì điều này. Đây là sự mất mát lớn cho giới nghệ sỹ. Tôi chỉ mong khán giả sẽ hiểu và cảm thông. Tôi và các nghệ sỹ luôn hiểu được rằng chúng tôi tồn tại được là nhờ vào tình cảm của khán giả.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 2
NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 3

Nữ nghệ sĩ nhìn vấn đề theo hướng tích cực nhất.

Còn duyên thì còn làm thiện nguyện

Việc trải qua cuộc sống thời COVID-19 có làm thay đổi điều gì ở chị?

Chúng ta đã chứng kiến sự mất mát khủng khiếp về kinh tế và con người trong 2 năm dịch bệnh. Trải qua những ngày tháng gồng mình chống dịch, tôi thấy trong cuộc sống này điều thiêng liêng nhất là tình người. Có những người mới nói chuyện với bạn nhưng chỉ vài ngày sau đã rời xa mãi mãi, vậy nên khi còn sống bên nhau thì hãy chăm sóc, quan tâm nhau nhiều hơn, vì mọi chuyện đều có thể xảy ra và không trừ một ai.

- Việc bị dính vào lùm xùm khi giúp đỡ một nghệ sỹ nổi tiếng có khiến chị mất niềm tin và trở nên e ngại trong việc hỗ trợ những đồng nghiệp khó khăn khác?

Đây chỉ là sự cố bắt nguồn từ sự hiểu lầm của nghệ sỹ đó. Từ trước tới nay, tôi vẫn làm thiện nguyện để giúp đỡ đồng nghiệp nên chẳng bao giờ muốn giải thích điều gì. Mỗi lần làm thiện nguyện, tôi đều có sao kê minh bạch. Nghệ sỹ ấy sau đó đã gọi điện xin lỗi và mối quan hệ giữa chúng tôi đã bình thường trở lại.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 4

Trịnh Kim Chi nói chị sẽ vẫn làm thiện nguyện tới khi không còn duyên với công việc này.

Tôi luôn minh bạch ngay từ đầu nên không ngại và không mất niềm tin vào ai cả. Tôi chỉ làm đúng lương tâm nên vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ những đồng nghiệp cần mình. Hiện tại, tôi có một quỹ dành riêng cho việc chăm lo nghệ sỹ, gồm tiền từ thiện của các anh em nghệ sỹ và tiền riêng của tôi. Tôi không nhận quyên góp hay kêu gọi ủng hộ từ khán giả cho quỹ này. Tôi muốn đây là một quỹ riêng để khi những nghệ sỹ khó khăn cần đến, tôi có sẵn để hỗ trợ họ. 

Làm thiện nguyện cũng cần phải có duyên. Nhiều người tâm rất tốt và muốn làm nhưng vẫn chưa thể làm được vì nhiều lý do. Chính vì thế nên một khi vẫn còn đủ duyên với công việc này, tôi vẫn luôn hạnh phúc khi thực hiện.

Tôi may mắn lấy được ông xã

Thấy vợ gặp sóng gió khi làm thiện nguyện, ông xã chị chắc xót xa lắm!

Vợ chồng tôi hợp nhau trong việc làm từ thiện vì cả hai đều muốn phát tâm, làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Ông xã luôn tin tưởng và ủng hộ những dự án mà tôi làm.

Khi có sự cố, anh luôn nhắc tôi rằng đã làm từ thiện thì đôi khi cũng phải vướng vào thị phi. Ông xã luôn khuyên tôi cẩn thận và cố gắng tránh những điều tiêu cực. Có thể nói anh chính là người giúp tôi tự tin hơn để đi làm từ thiện. 

Tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh ấy yêu thương vợ con, là trụ cột cho gia đình, luôn là người đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn vợ con làm sao cho tốt nhất. Mọi công việc trong nhà đều được anh lên kế hoạch, nên tôi rất an tâm khi sống cùng anh. Những ngày tôi đi diễn, ông xã là người chăm sóc các con. Đó là sự chia sẻ mà người phụ nữ nào cũng cần.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 5
NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 6

Trịnh Kim Chi hạnh phúc khi được ông xã chiều chuộng hết mực.

- Ông xã chị tặng vợ nhiều món quà rất giá trị, có vẻ như anh ấy cũng là người lãng mạn?

Chồng tôi là người lãng mạn theo kiểu thực tế. Anh không mua hoa tặng vợ vào những ngày lễ Tết mà biết tôi đang cần những gì, thiếu gì và thích gì. Anh ấy luôn quan sát tôi để hiểu tâm lý của vợ và chọn quà cho phù hợp.

Hai vợ chồng vẫn dành những giây phút lãng mạn bên nhau, nhưng lãng mạn theo kiểu tặng hoa hay quà thì không phải. Anh ấy thực tế nên chỉ tặng những gì vợ thích và đang cần.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 7

Tổ ấm nhỏ viên mãn của nữ nghệ sĩ.

- Vợ chồng chị có vẻ rất chiều chuộng các con, khi quà sinh nhật có lúc là cả một chiếc xế hộp?

Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Tôi nghĩ đó cũng không phải món quà quá xa xỉ. Con gái tôi đã là sinh viên nên cần một chiếc xe để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống. Đây là một phương tiện, cũng là động lực để con cố gắng phát triển bản thân.

-Chị có nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống êm đềm, dành nhiều thời gian cho người thân hơn?

Nghệ thuật đã ăn vào máu và gắn chặt với cuộc đời tôi, nên chưa bao giờ tôi có suy nghĩ bỏ nghề. Để đến được với sân khấu thì phải có duyên và sự đam mê. Hai điều này gắn kết mình vào nghề diễn.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 8
NSƯT Trịnh Kim Chi: Đã là nghệ sỹ thì phải quen với thị phi - 9

Nữ nghệ sĩ vẫn hết mình vì nghệ thuật ở tuổi 51.

Ở tuổi 51, tôi vẫn đam mê diễn, đóng phim và làm tất cả để được bước lên sân khấu. Làm giảng viên cho Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi cũng thấy đây là niềm đam mê của mình. Tôi muốn được truyền cảm hứng cho thế hệ diễn viên trẻ. Với tôi, nghệ thuật là nghiệp nên chưa thể nào bỏ được.

- Cảm ơn NSƯT Trịnh Kim Chi về những chia sẻ. Chúc chị sẽ có một năm Quý Mão thành công, hạnh phúc!

Tùng Nguyễn(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn