NSƯT Chí Trung: 'Tôi sẽ không hụt hẫng khi rời Táo quân'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/12/2017 07:32:00 +07:00

"Táo quân chỉ là chương trình để tôi đến được với đông đảo công chúng xem truyền hình hơn chứ không phải là bệ phóng để tôi gặt hái được thành công" - NSƯT Chí Trung chia sẻ.

- Sau khi anh tiết lộ với độc giả VTC News đây có thể là năm cuối cùng anh tham gia "Táo quân", có khán giả nói, họ sẽ đập tivi. Anh nghĩ sao về điều này?

Thôi đi bạn, chắc bạn muốn thay tivi mới nên kiếm cớ thôi (cười).

- Nhiều người cho rằng, các diễn viên của "Táo quân" để lại cái bóng quá lớn tới mức không ai thay thế được. Theo anh, điều này có đúng?

Tre già thì măng mọc. Các bạn muốn dàn Táo quân này còn mãi nhưng các nghệ sĩ cũng có tuổi rồi, cứ để họ diễn mãi à? Rồi tới lúc sức khỏe không cho phép chúng tôi đứng trên sân khấu.

Trước mỗi sự chuyển giao, bao giờ cũng có sự lo lắng, hoài nghi dành cho những người mới, thế nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy. Đỉnh cao nào rồi cũng bị vượt qua và được thay thế bởi cái khác.

_F2F9010_1 4

 NSƯT Chí Trung được nhiều người yêu thích khi vào vai Táo Giao thông trong "Táo quân".

- Anh tham gia "Táo quân" ngay từ những ngày đầu tiên. Năm nay bước sang năm thứ 15. Nếu rời xa chương trình quen thuộc này, anh có thấy hụt hẫng?

 
Táo quân chỉ là chương trình để tôi đến được với đông đảo công chúng xem truyền hình hơn chứ không phải là bệ phóng để tôi gặt hái thành công.

NSƯT Chí Trung

Tôi chỉ may mắn là cộng tác viên của đơn vị sản xuất Táo quân - Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC). Tôi thành công ở rất nhiều lĩnh vực. Táo quân chỉ là chương trình để tôi đến được với đông đảo công chúng xem truyền hình hơn chứ không phải là bệ phóng để tôi gặt hái được thành công.

Tôi là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Tôi bắt đầu và cũng sẽ kết thúc con đường nghệ thuật tại đây. Công việc chính của tôi hiện nay là quản lý Nhà hát. Tôi có rất nhiều công việc, kế hoạch phải thực hiện, vì thế, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy hụt hẫng.

Sắp tới, Nhà hát Tuổi trẻ kết hợp với Truyền hình FPT làm hài kịch tương tác Cười + + gồm 3 vở: Sự trớ trêu của sếp và lợn, Thần lô thánh đềPhát điên vì tiền. Bên cạnh đó còn có các tiết mục ca múa nhạc. Cái hay của kịch tương tác này là khán giả có thể ngồi nhà và chọn cái kết cho vở kịch

Ngày 1/1, tại Cung Việt Xô, tôi cho ra mắt hài kịch - ca nhạc Hương xuân Hà Nội gồm những tiểu phẩm do Đinh Tiến Dũng viết và nhiều tiết mục ca múa nhạc do các diễn viên múa, ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện.

Tôi vừa tham gia vào phim sitcom Có giời mới biết do Đinh Tiến Dũng viết kịch bản và sản xuất. Sitcom này có sự tham gia của phần lớn các nghệ sĩ trong ê-kíp Táo quân và các diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Tập đầu tiên của Có giời mới biết được phát sóng vào 20h tối 1/1/2018.

- Anh thường xuyên mời "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng viết kịch bản cho các tiểu phẩm của Nhà hát Tuổi trẻ. Điều gì khiến anh đặt nhiều niềm tin vào tay ngang này?

Đinh Tiến Dũng là người rất thông minh ẩn giấu sau vẻ ngoài xù xì. Anh ta cố tạo ra cái ngu ngu phía ngoài nhưng chỉ tạo ra được vẻ ngơ ngơ thôi.

Tôi là người kiêu căng nhưng tôi rất nể Đinh Tiến Dũng. Dũng kém tôi 20 tuổi, lẽ ra phải gọi tôi bằng chú nhưng tài năng và cách đối nhân xử thế của Dũng khiến tôi rất quý. Tôi luôn coi Dũng như là người em, dù bạn ấy hay cãi tôi, nói xấu tôi, khích bác tôi (cười).

1 3

 NSƯT Chí Trung vào "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.

- Trong buổi livestream vừa qua, nhiều độc giả thấy tại phòng làm việc của anh có trưng bày rất nhiều đồ vật được làm từ thời xưa. Họ hỏi, anh có phải người buôn đồ cổ không?

Vào những năm 1980 - 1985, vì nghèo quá tôi theo bạn bè đi về các làng quê, mua một số đồ vật về bán lại cho người Hà Nội. Còn một số đồ vật không ai mua nên tôi giữ lại thôi.

Đồ cổ và đồ cũ là hai khái niệm rất khác nhau. Để hiểu được sự khác biệt này, nhiều người phải trả học phí rất cao. Tôi cũng là một người trong số đó vì hành trang bước vào nghề này không có gì ngoài lòng tham (cười).

Đồ cũ của tôi hiện nay bán thì cũng cho ra một chút giá trị kinh tế nhưng không ghê gớm như mọi người nghĩ. Nhà tôi chỉ có món đồ cổ duy nhất có giá trị là vợ tôi (cười).

Xin cảm ơn NSƯT Chí Trung!

Video: NSƯT Chí Trung tiết lộ lý do sẽ dừng tham gia "Táo quân" (Phạm Chiểu)

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn