Novaland góp hơn 2.500 tỷ đồng vào công ty con

Kinh tếThứ Ba, 08/01/2019 19:59:00 +07:00

Novaland không cho biết vì sao lại tăng vốn khủng tại NoVa Thảo Điền nhưng đây là động thái thường thấy gần đây của “ông lớn” địa ốc này.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa ra nghị quyết góp thêm vốn hơn 2.500 tỷ đồng vào Công ty TNHH NoVa Thảo Điền.

Khu_dat_so_38_Truong_Quoc_Dung_du_an_Newton_Residence

 Dự án Newton Residence của Novaland đang bị dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. (Ảnh: Zing)

Sau khi hoàn tất, Novaland sẽ sở hữu hơn 4.637 tỷ đồng, chiếm 99,9% vốn điều lệ tại NoVa Thảo Điền.

Cùng với đó, Novaland sẽ tăng thêm vốn điều lệ, góp thêm vốn vào NoVa Thảo Điền. Cụ thể, Novaland đăng ký tăng thêm 226,7 tỷ đồng vốn điều lệ lên gần 9.373 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Novaland cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Phan Lê Hòa kể từ ngày 7/1/2. Thay vào đó, bà Hoàng Thu Châu, Phó Tổng giám đốc Tài chính – Kế toán được giao tiếp nhận toàn bộ công việc của ông Phan Lê Hòa.

Gần đây, Novaland thường có động thái góp vốn khủng vào các nhóm công ty họ No Va. Tháng 6 năm nay, Hội đồng quản trị Novaland ra nghị quyết góp thêm vốn hơn 5.481 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Địa ốc NoVa Mỹ Đình. Trước nữa, vào đầu tháng 5, Hội đồng quản trị Novaland cũng từng có nghị quyết về việc sẽ góp thêm 1.058 tỷ đồng vào Công ty cổ phần No Va Nippon.

Được biết, trong năm 2018, Hội đồng quản trị Novaland đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ 2017.

Trên sàn chứng khoán, mã NVL đang giao dịch mức 57.700 đồng/cổ phiếu, giảm 4.300 đồng, tức 6,9% trong ngày giao dịch hôm nay, 8/1.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn