NÓNG: Triều Tiên họp báo lúc nửa đêm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Thế giớiThứ Sáu, 01/03/2019 00:11:00 +07:00

23h30 đêm 28/2, Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo tại khách sạn Melia, Hà Nội sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 kết thúc.


0h10

Người chủ trì họp báo của đoàn Triều Tiên bước vào phòng. Chủ trì họp báo là Ngoại trưởng Ri Yong-ho.

0h15

Ngoại trưởng Ri Yong-ho thông báo rằng Bình Nhưỡng đã đưa ra "đề xuất thiết thực" tại hội nghị thượng đỉnh lần hai với Mỹ.

ri yong ho-2

 Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: VNExpress)

0h20

Ngoại trưởng Triều Tiên nói vị trí của Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi dù Mỹ hướng tới thêm các cuộc đối thoại. 

Ông Ri Yong-ho nói Triều Tiên tìm kiếm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng phần, không phải dỡ bỏ tất cả. Cụ thể, Triều Tiên muốn được dỡ bỏ 5 nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân.

Bên cạnh đó, Triều Tiên đã đề nghị ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa dài hạn tại hội nghị. Ngoại trưởng Triều Tiên cũng nói Mỹ đã muốn “thêm một” biện pháp nữa ngoài việc dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Yongbyon. 

0h24

Ngoại trưởng Ri rời phòng họp báo. Bà Choe Son-hui - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ở lại trả lời phỏng vấn báo chí.

0h37 6

Bà Choe Son-hui - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Thanh niên)

0h30

Kết thúc họp báo.

53230843_250101389209654_1151289030487310336_n 8

Rất đông phóng viên đã tới khu vực quanh khách sạn Melia để chờ tin tức buổi họp báo.

53180474_2184183401895624_3815693467397390336_n 10

Việc Triều Tiên tổ chức họp báo lúc 12h đêm khiến cho cánh phóng viên không kịp trở tay.

0h đêm 28/2, Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo tại khách sạn Melia, Hà Nội sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai kết thúc.

trump-kim-smile

 Lãnh đạo Mỹ - Triều trong buổi gặp ngày 27/2. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, chiều 28/2, phóng viên Bloomberg đưa tin lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên hủy buổi ăn trưa làm việc, kết thúc sớm hội nghị thượng đỉnh lần 2 mà không có tuyên bố chung. 

Sau đó không lâu, Thư ký báo chí Nhà Trắng có thông báo chính thức: "Tổng thống Donald J. Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã có những cuộc gặp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28/2/2019. Hai lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các ý tưởng thúc đẩy kinh tế. Không có thỏa thuận nào đạt được tại thời điểm này, nhưng các đội phụ trách của họ mong muốn gặp nhau trong tương lai. "

trump-9 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo sau hội nghị. 

Trả lời trong cuộc họp báo sau khi kết thúc phiên họp mở rộng hai phái đoàn, Tổng thống Trump cho biết việc hội nghị thượng đỉnh không đạt được kết quả như mong muốn là do những bất đồng của Mỹ và Triều Tiên về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. 

"Về cơ bản họ muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn. Chúng tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi chưa từ bỏ bất cứ thứ gì", ông Trump nói tại buổi họp báo tại khách sạn Marriott. Triều Tiên chưa có phát biểu chính thức ngay lúc đó.

Video: Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm nhà máy Vinfast

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn