'Nóng' thị trường chống rét

Kinh tếThứ Ba, 19/11/2013 11:10:00 +07:00

(VTC News) - Dù chưa bước vào đợt rét đậm rét hại nhưng mặt hàng đèn sưởi, quạt sưởi… tại các cửa hàng, siêu thị điên máy nườm nượp khách ra vào

(VTC News) - Dù chưa bước vào đợt rét đậm rét hại nhưng mặt hàng đèn sưởi, quạt sưởi… tại các cửa hàng, siêu thị điên máy nườm nượp khách ra vào để khảo giá và mua hàng.

Nhộn nhịp thị trường chống rétTheo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các đợt rét năm nay sẽ đến muộn. Tuy nhiên lo lắng nền nhiệt độ xuống thấp hơn năm ngoái, các đợt rét dài ngày kèm mưa phùn được dự báo kéo dài đến qua tết nguyên đán nên nhiều gia đình đã rục rịch tìm mua các mặt hàng chống rét.

Khách hàng lựa chọn quạt sưởi, đèn sưởi để đảm bảo sức khỏe cho mùa đông

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, thị trường hàng chống rét năm nay được khởi động từ rất sớm. Tại các trung tâm mua sắm điện máy lớn như MediaMart, gian hàng trưng bày các sản phẩm máy sưởi được rất nhiều người quan tâm. Chị Nguyễn Như Thảo (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Nhà có con nhỏ, tôi sợ đúng vào dịp tết trời lại rét đậm, không kịp trở tay như năm ngoái nên mua sắm sớm vẫn hơn”

Được biết, trong những ngày gần đây, thời tiết vừa chớm chuyển lạnh nhưng hệ thống siêu thị Media Mart bán được hàng trăm chiếc quạt sưởi, máy sưởi mỗi ngày.

Các mặt hàng như đèn sưởi, quạt sưởi... năm nay khá đa dạng và phong phú  tuy không có nhiều đột phá về tính năng mới nhưng được chú trọng cải tiến mẫu mã, và khả năng tiết kiệm điện. 

Quạt sưởi dầu và sưởi hồng ngoại có giá thành cao hơn so với đèn sưởi Halogen nhưng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm vì không gây khô da, phù hợp với gia đình có trẻ em và người già.

Ngoài ra, một dòng sản phẩm mới là Máy sưởi điều hòa làm nóng bằng công nghệ Ceramic bắt đầu được người tiêu dùng quan tâm. Sản phẩm có hình thức đẹp như một chiếc máy điều hòa, treo cao trong phòng.

Đồ điện gia dụng phục vụ cho mùa đông như lò vi sóng, lò nướng, bình nóng lạnh, máy sấy quần áo … cũng hút đông đảo lượng khách đến xem và mua hàng do giá cả hợp lý và phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Chưa vào vụ, đèn sưởi, máy sưởi… đã rục rịch tăng giá

Được biết, giá thành các loại máy sưởi đã cao hơn năm ngoái từ 10 đến 15% do chi phí sản xuất và giá thành vật tư đầu vào tăng. Trong đó, đèn sưởi halogen có giá từ 390.000 đồng đến 1,3 triệu đồng tùy kích cỡ, máy sưởi dầu giá từ 1,5 - 3 triệu đồng; đèn sưởi nhà tắm có giá từ 800,000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo loại 2, 3 hoặc 4 bóng, máy sưởi điều hòa có giá từ 1,3 – 3 triệu đồng.

Các loại quạt sưởi trong nước sản xuất như Nagakawa, Komasu, Saiko... có giá từ 400.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc tiêu thụ mạnh… Các loại sưởi dầu, sưởi hồng ngoại cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức với các thương hiệu như Tiross, Samsung, Steba Germany..... cũng bán chạy, mặc dù giá tuy có cao, từ 1 đến 3 triệu đồng.
Quạt sưởi, đèn sưởi được trưng bày ở vị trí đẹp nhất trong khu vực quầy gia dụng của các siêu thị
 
Như mọi năm, giá các mặt hàng này cũng mở rộng biên độ theo thời tiết, nhiệt độ xuống thì giá lên. Dự báo khi bước vào đợt lạnh cao điểm, khi xảy ra hiện tượng cháy hàng, khan hàng thì giá cả các sản phẩm sưởi ấm sẽ còn tiếp tục tăng.

Mua các thiết bị sưởi ấm để đảm bảo sức khoẻ khi không khí lạnh kéo dài là một điều cần thiết đối với mỗi gia đình, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, để sử dụng sản phẩm an toàn, người dân luôn được khuyến cáo cẩn trọng khi sử dụng, đặc biệt với những mặt hàng kém chất lượng, không rõ xuất xứ.

Bên cạnh việc lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, sản phẩm chính hãng đẩy đủ tem kiểm định chất lượng, chế độ bảo hành  tốt, lý do để khách hàng đổ về các siêu thị lớn như Media Mart từ khá sớm chính là các chương trình khuyến mại giảm giá tặng quà giá trị mà Hệ thống này đang triển khai.

Nhã Phương

Bình luận
vtcnews.vn