Nóng sáng 21/6: Trung Quốc có thể kéo Hải Dương 981 vào Trường Sa

Thời sựThứ Bảy, 21/06/2014 09:04:00 +07:00

(VTC News) - Thiếu tướng Lê Văn Cương nhận định Trung Quốc có thể kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Trường Sa của Việt Nam.

(VTC News) - Đỉnh điểm của căng thẳng trên biển Đông vẫn còn nằm ở phía trước và Trung Quốc sẽ tiếp tục tung ra những quân cờ mới.

Theo Thanh niên Online, Trung Quốc có thể kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Trường Sa của Việt Nam. Đỉnh điểm của căng thẳng trên biển Đông vẫn còn nằm ở phía trước và Trung Quốc sẽ tiếp tục tung ra những quân cờ mới.

Giàn khoan Hải Dương 981

Đây là nhận định của thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, tại cuộc tọa đàm “Tình hình an ninh biển Đông hiện nay” do Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức sáng 20/6 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết qua trao đổi, nhiều học giả của Việt Nam cho rằng từ nay đến thời điểm 15/8, Trung Quốc sẽ rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vị trí hiện nay do không muốn để giàn khoan làm mục tiêu cho thế giới chỉ trích. Tuy nhiên, hướng đi sắp tới sau khi rút đi giàn khoan Hải Dương 981 là rất khó dự đoán.

Video tiêm kích Trung Quốc lượn trên giàn khoan:

Theo thiếu tướng Lê Văn Cương, có 3 kịch bản mà Trung Quốc sử dụng với giàn khoan Hải Dương 981 trong thời gian tới gồm: rút ra vùng biển quốc tế, rút về vùng biển của Trung Quốc và nguy hiểm nhất là vẫn duy trì giàn khoan này ở trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, kéo hướng về phía quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc chưa bao giờ định nghĩa được “đường 9 đoạn”


Trả lời các câu hỏi của phóng viên tại Hội thảo quốc tế chủ đề “Sự thật lịch sử của Hoàng Sa - Trường Sa” ở Đà Nẵng, Tiến sĩ Renato Cruz De Castro, Trường đại học De La Salle (Philippines) nói: “Hiện tại, Trung Quốc chưa từng nói rõ, hay định nghĩa về đường 9 đoạn này là gì. Họ chỉ nói họ có bằng chứng lịch sử, nhưng đó là gì thì không ai biết. Đường 9 đoạn của họ cũng không chỉ ra vị trí, tọa độ cụ thể. Điều đó thể hiện sự phi lí, thiếu căn cứ giá trị pháp lí của đường 9 đoạn.

Học giả quốc tế: Trung Quốc ngày càng ngang ngược và vô đạo
Theo Tiến sĩ Renato DeCastro, Đại học De La Salle (Philippines), Trung Quốc luôn đòi hỏi chủ quyền theo đường 9 đoạn nhưng họ chưa bao giờ định nghĩa đường 9 đoạn là thế nào.

Thời gian qua, mặc dù Trung Quốc luôn thể hiện sức mạnh của mình và ngày càng ngang ngược hơn hơn, nhưng không có nghĩa là các biện pháp mà các nước đang áp dụng, đang đưa ra là vô nghĩa. Ý kiến của công luận rất quan trọng, nó có thể yêu cầu Trung Quốc thay đổi hành vi, tôn trọng luật pháp quốc tế. Trước những áp lực của công luận nếu Trung Quốc không đáp ứng thì đây là hành vi vô đạo đức".

Liên quan đến vụ kiện của Philipines đối với Trung Quốc trong tuyên bố đường 9 đoạn, Tiến sĩ Renato DeCastro, Đại học De La Salle, Philippines nhấn mạnh: "Vụ kiện của Philipines chỉ yêu cầu Trung Quốc làm rõ đường 9 đoạn ấy là gì. Họ luôn đòi hỏi chủ quyền theo đường 9 đoạn nhưng họ chưa bao giờ định nghĩa đường 9 đoạn là thế nào. Và cũng chưa ai biết về khái niệm ấy là cái gì. Vụ kiện của Phillipines không yêu cầu Trung Quốc tham gia, nhưng Trung Quốc cần có biện pháp giải thích về quan điểm của mình.




» Nóng sáng 20/6: Kéo Nam Hải 9 vào biển Đông, Trung Quốc bất chấp tất cả
» Quan chức Quốc hội: Quyết không để giàn khoan thứ 2 vào biển Đông
» Tàu Trung Quốc lại hung hăng đâm hỏng tàu kiểm ngư Việt Nam

Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn