Nông sản ở biên giới ùn tắc: Phó thủ tướng đề nghị Trung Quốc tháo gỡ

Kinh tếThứ Năm, 24/10/2019 08:00:00 +07:00

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phía Trung Quốc quan tâm tháo gỡ việc ùn tắc nông sản Việt Nam ở cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang), Tân Thanh (Lạng Sơn).

Chiều 23/10, tiếp Phó bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Dư Ba và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng mối quan hệ với giáp biên Vân Nam, Quảng Tây, mong muốn tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển du lịch, văn hoá, khoa học công nghệ với hai địa phương của Trung Quốc.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ, hiện nay việc xuất khẩu hàng hoá, nông sản từ Việt Nam qua cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang), Tân Thanh (Lạng Sơn) đang gặp khó khăn và đề nghị phía Trung Quốc quan tâm tháo gỡ vấn đề này.

TT

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ (bên phải) tiếp Phó bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam Vương Dư Ba. (Ảnh: VGP) 

Đáp lại, đại sứ Hùng Ba nói rằng, vấn đề ách tắc nông sản của Việt Nam tại các cửa khẩu phía bắc "là bất ngờ đối với phía Trung Quốc vì lượng nông xuất khẩu tăng mạnh". Ông cho biết, hiện Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) là Lộc Tâm Xã đã trực tiếp đi thị sát các cửa khẩu với Việt Nam để xử lý các vướng mắc này.

Còn ông Vương Dư Ba khẳng định, tỉnh Vân Nam đang hướng tới trở thành cửa ngõ của Trung Quốc kết nối với khu vực Nam Á, nên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở phát triển đường sắt Côn Minh - Hà Nội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam cũng muốn tăng quy mô thương mại giữa hai bên lên mức cao hơn 4,2 tỷ USD hiện nay. Ông Vương Dư Ba hoan nghênh tiếp nhận nông sản của Việt Nam trong thời gian tới.

Tỉnh Vân Nam cũng muốn phát triển hơn khu vực mậu dịch tự do Hà Khẩu, góp phần đưa Lào Cai trở thành khu vực hợp tác xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc; hai sẽ bên triển khai chính sách xe tự lái để phát triển du lịch xuyên biên giới.

Tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh bắt đầu từ 5/10 do lượng  thanh long từ các tỉnh phía Nam đổ về tăng đột biến, trên 250 xe một ngày. Cùng với đó, Trung Quốc tăng cường, kiểm soát chặt ngay từ cổng vào số 1.

Tại cổng này, trước đây một xe container qua không mất quá hai phút. Tuy nhiên, hiện tại, do Trung Quốc lắp camera và kiểm tra toàn bộ xe, hàng hóa, giấy tờ nên tăng thời gian lên 6-7 phút một xe. Vì vậy, gần đây, mỗi ngày chỉ có khoảng 120-150 container hàng xuất qua được cửa khẩu Tân Thanh, giảm 2-3 lần so với trước đây.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn