Nóng khủng khiếp, mất điện, dân Thủ đô vật vã ngủ giữa đường lúc nửa đêm

Thời sựThứ Sáu, 03/07/2015 03:02:00 +07:00

Tình trạng mất điện vào ban đêm liên tục xảy ra nhiều ngày nay khiến dân Thủ đô phải vật vã ra đường ngủ để trốn cái nóng hầm hập trong nhà.

Đã 3 đêm liên tiếp, nhiều người dân ở khu vực đường Trần Cung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tỉnh dậy giữa đêm, bỏ nhà ra đường ngủ vì bị mất điện.

Đã 3 đêm liên tiếp, nhiều người dân ở khu vực đường Trần Cung (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tỉnh dậy giữa đêm, bỏ nhà ra đường ngủ vì bị mất điện.

Tình trạng mất điện tại khu vực này thường xảy ra và khoảng từ 22 giờ cho tới 2, 3 giờ sáng.

Tình trạng mất điện tại khu vực này thường xảy ra và khoảng từ 22 giờ cho tới 2, 3 giờ sáng.

Anh Nam (31 tuổi) bức xúc, giữa đêm lại bị cắt điện, người lớn khổ 1 thì trẻ con còn khổ gấp 10 lần.

Anh Nam (31 tuổi) bức xúc, giữa đêm lại bị cắt điện, người lớn khổ 1 thì trẻ con còn khổ gấp 10 lần.

Chị Thu, một người dân sống trong khu vực phố Trần Cung cho biết: ‘Ban đêm mà trời vẫn còn nóng gần 40 độ, đã thế lại còn bị cắt điện liên tục khiến cuộc sống của mọi người vô cùng khổ sở.’

Chị Thu, một người dân sống trong khu vực phố Trần Cung cho biết: ‘Ban đêm mà trời vẫn còn nóng gần 40 độ, đã thế lại còn bị cắt điện liên tục khiến cuộc sống của mọi người vô cùng khổ sở.’

Nhiều em nhỏ sống trong ngõ 117 phố Trần Cung (Từ Liêm, Hà Nội) phải ở ngoài sân chơi đến nửa đêm, không thể về nhà ngủ vì quá nóng.

Nhiều em nhỏ sống trong ngõ 117 phố Trần Cung (Từ Liêm, Hà Nội) phải ở ngoài sân chơi đến nửa đêm, không thể về nhà ngủ vì quá nóng.

Một em nhỏ phải đạp xe đi mua kem ăn giữa đêm để giải nhiệt.

Một em nhỏ phải đạp xe đi mua kem ăn giữa đêm để giải nhiệt.

23 giờ 30 ngày 2/7, điện lại bị cắt lần thứ 2 trong một đêm, nhiều người dân chấp nhận ngủ lại ngoài đường vì không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà do bị cắt điện liên tục. (Ảnh: Nguyễn Long)

23 giờ 30 ngày 2/7, điện lại bị cắt lần thứ 2 trong một đêm, nhiều người dân chấp nhận ngủ lại ngoài đường vì không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà do bị cắt điện liên tục. (Ảnh: Nguyễn Long)

Bình luận
vtcnews.vn