Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 04/01/2020 15:19:23 +07:00
(VTC News) -

Tại ngày hội tôn vinh nghề trồng quất, các nghệ nhân ở "thủ phủ" quất cảnh miền Trung trổ tài trình diễn cách thức trồng cây từ khâu chiết cành, trồng, chăm sóc, tạo dáng đến kỹ thuật làm trái.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 1

Ngày 4/1, UBND TP Hội An, Quảng Nam tổ chức ngày hội quất cảnh Cẩm Hà lần thứ 5 với sự hưởng ứng, tham gia của hàng trăm hộ trồng quất ở "thủ phủ" quất cảnh lớn nhất miền Trung.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 2

Ngày hội quất cảnh được tổ chức với mục đích tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương về quá trình hình thành và phát triển cây quất trên mảnh đất Cẩm Hà. Ngoài ra, đây còn là dịp để bà con nông dân có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc quất cảnh.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 3

Ngay từ sáng sớm, người dân làng nghề trồng quất hàng trăm năm tuổi có mặt ở khoảnh đất trống thuộc khu dân cư Trảng Suối và tất bật trưng bày hàng chục chậu quất sai quả, được tạo thế đẹp (có giá lên tới 4-5 chục triệu đồng) để giới thiệu đến đông đảo người dự hội.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 4

Hòa chung bầu không khí nô nức của ngày hội, nhiều thiếu nữ xúng xính áo dài tạo dáng giữa sắc vàng tràn ngập của vô vàn quả quất đang vào độ chín.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 5

Hai thiếu nữ khoác tay nhau dạo bước giữa những chậu quất xếp vào loại "đỉnh" nhất trong số gần 70 nghìn chậu quất cảnh dự kiến xuất vườn trong dịp Tết Nguyên đán 2020 của xã Cẩm Hà.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 6

Mê mẩn bên chậu quất sai quả.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 7

Không gian lễ hội càng rộn ràng khi tất cả hòa mình vào hội thi “Chiết cành và tạo dáng cây quất cảnh”.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 8

Tại đây, các nghệ nhân trồng quất lâu năm trổ tài trình diễn cách thức trồng cây từ khâu chiết cành, trồng, chăm sóc, tạo dáng đến kỹ thuật làm trái.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 9

Nghệ nhân đang tập trung cao độ để chiết cành.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 10

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức chấm chọn những cây quất đẹp, ấn tượng nhất để xét trao giải.

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 11

Ông Nguyễn Thành Được, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hà, cho biết, toàn xã có trên 600 hộ nông dân trồng quất. Vụ quất Tết Nguyên đán 2020, cả xã dự kiến xuất bán gần 70 nghìn chậu (cao hơn năm ngoái 5 nghìn chậu).

Nông dân 'thủ phủ' quất cảnh miền Trung trổ tài chiết cành, tạo trái  - 12

"Nhìn chung, quất năm nay chất lượng tương đối tốt và giá cũng nhỉnh hơn so với mọi năm. Do đó, hàng trăm hộ nông dân địa phương đang khấp khởi vì vụ Tết bội thu", ông Được nói.

 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn