Nóng 24h: Xin lỗi chẳng mất tiền mua

Thể thaoThứ Hai, 12/08/2013 06:13:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn Liverpool – Suarez lên đỉnh điểm, Arsene Wenger nơm nớp lo sợ cho học trò của mình là những tin chính tối nay.

(VTC News) - Mâu thuẫn Liverpool – Suarez lên đỉnh điểm, Arsene Wenger nơm nớp lo sợ cho học trò của mình là những tin chính tối nay.


Mâu thuẫn Liverpool – Suarez lên đỉnh điểm
Mối quan hệ giữa Liverpool và Luis Suarez đã căng thẳng đến đỉnh điểm khi một nguồn tin thân cận cho hay tiền đạo người Uruguay tỏ ý không hề muốn đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào tới The Kop. Suarez cho rằng Liverpool không giữ lời hứa trước nên anh không phải là người có lỗi trong sự việc này.
Trước đó, tiền đạo 26 tuổi tuyên bố Liverpool đã không thực hiện điều khoản phụ trong đó quý định việc anh có thể ra đi nếu CLB không giành quyền tham dự Champions League. Đáp lại, HLV Brendan Rodgers đã chỉ trích Suarez, khuyên anh nên tôn trọng đội chủ sân Anfield và phải đưa ra lời xin lỗi toàn đội nếu muốn trở lại tập luyện. 
Luis Suarez
Suarez đang rất thất vọng BLĐ Liverpool và HLV Rodgers
Để xoa dịu tình hình, cựu đội trưởng The Kop, Jamie Carragher cho rằng CLB cần rõ ràng hơn với cầu thủ của mình để tránh những hiểu nhầm gây mất đoàn kết nội bộ, Carragher chia sẻ: “Tôi hy vọng Suarez sẽ ở lại. Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà Liverpool đang sở hữu. Cho nên, sẽ thật ngu ngốc nếu bạn để mất anh ấy. Chúng ta không thể ích kỉ với những gì mà anh ấy đã đóng góp cho CLB”.
Bên cạnh đó, Edinson Cavani cũng lên tiếng bênh vực đồng đội ở tuyển Uruguay. Cavani nói trên The Sun: “HLV của Liverpool nói về sự trung thành nhưng trước hết ông ta cần phải hiểu hết ý nghĩa của nó và tôn trọng Suarez trước. Năm ngoái, Suarez đã từ chối gia nhập Juventus để ở lại. Tại sao ông ta lại quên điều đó. Đó cũng là lòng trung thành đấy thôi. Tôi nói điều này dựa trên những điều khoản phụ giữa Suarez và Liverpool mà tôi biết”.

Lời xin lỗi dẫu khó khăn nhưng ở trường hợp này, chưa chắc đã giải quyết triệt để vấn đề này.
Arsene Wenger lo lắng

HLV Arsene Wenger tỏ ra lo ngại việc Jack Wilshere có thể sẽ tái phát chấn thương mắt cá trong đợt tập trung lên tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Scotland vào tuần này. Nhà cầm quân người Pháp nói: “Tôi đang muốn cậu ấy bình phục hoàn toàn chấn thương và đó là lý do tôi chỉ dám cho Wilshere thi đấu trong 45 phút. Mùa giải mới rất khắc nghiệt, tôi không muốn mất bất cứ ai cả”.
Hiểu được điều này, HLV Roy Hodgson của Tam Sư lên tiếng trấn an người đồng nghiệp: “Tôi rất vui vì Wilshere đã trở lại. Tôi biết Wenger đang lo lắng và tôi biết Wilshere sẽ khó có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút”.
Ở những diễn biến khác của Tam Sư, Roy Hodgson cũng vui mừng khi Wayne Rooney đã có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho màn tái ngộ Anh – Scotland đầu tiên trong 14 năm qua. Không được như đồng đội tại M.U, Ashley Young buộc phái rút tên khỏi danh sách triệu tập lần này do chấn thương vai.
Wilshere
Wenger lo sợ Wilshere sẽ tái phát chấn thương 
Tottenham sẵn sàng giải cứu Suarez
Báo chí Anh đưa tin, nếu bán Gareth Bale, Tottenham sẽ lập tức chiêu mộ Luis Suarez. Theo đó, thương vụ này sẽ được thực hiện ngay sau khi Real Madrid đồng ý mức giá cuối cùng dành cho tiền vệ xứ Wales, 87 triệu bảng. Tuy nhiên, đội chủ sân White Hart-Lane sẽ gặp đôi chút trở ngại khi họ không có vé dự Champions League, một trong những điều kiện để tiếp cận tiền đạo này.
Gotze chấp nhận sự giận dữ từ phía CĐV Dortmund
Lần đầu tiên lên tiếng nói về việc chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich, Mario Gotze thừa nhận anh hiểu được sự tức giận của các CĐV Dortmund. “Tôi hiểu được sự thất vọng của họ. Tôi đã trưởng thành từ Dortmund và sau đó gia nhập Bayern. Nhiều người không thích điều này. Nhưng xét cho cùng, có rất nhiều lý do để giải thích nhưng tôi mong tất cả hiểu được cảm xúc cá nhân của tôi”.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn