Nóng 24h: U22 Việt Nam đá như thể bán độ

Thể thaoThứ Năm, 07/11/2013 04:32:00 +07:00

(VTC News)- Quá bức xúc, HLV Đinh Văn Dũng đề nghị VFF truất quyền lên tuyển vĩnh viễn của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng.

(VTC News)- Quá bức xúc, HLV Đinh Văn Dũng đề nghị VFF truất quyền lên tuyển vĩnh viễn của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng.

Cầu thủ U22 Việt Nam đá như thể bán độ

Phút 23, hậu vệ Nguyễn Văn Dũng nhận một thẻ vàng sau pha tranh bóng tiểu xảo với cầu thủ U23 Thái Lan. Sáu phút sau đó, cầu thủ này cố tình ăn vạ trong tình huống mà anh chơi xấu Chotinan, và khi đối thủ chạy theo để phản ứng thông thường thì anh ngã ra ôm mặt đầy đau đớn. Nhận thẻ vàng thứ 2, Văn Dũng đẩy đội nhà vào tình thế 10 chống 11.

Đến phút 39, trọng tài chính Tuy Vichhika (Campuchia) lại rút thêm một thẻ đỏ nữa cho U22 Việt Nam khi trung vệ Nguyễn Minh Tùng phạm lỗi với Thanakorn trước vòng cấm.


VFF cần phải thanh lọc những cầu thủ thiếu đạo đức trên sân cỏ (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ, HLV đội U22 Việt Nam Đinh Văn Dũng bức xúc: “Hành động giật chỏ của Văn Dũng là không thể chấp nhận được. Nhưng hành vi của Minh Tùng còn đáng phê phán hơn. Điều đó không tôn trọng màu cờ sắc áo và đá như thể bán độ. Ở tình huống trên, Minh Tùng cách đối thủ 2-3m hoàn toàn có thể khống chế bóng hay đánh đầu chuyền về cho thủ môn thì anh ta lại chờ đối thủ chạy đến rồi quét chân để nhận thẻ đỏ và đội bị pha đá phạt ngay trước vòng cấm dẫn đến bàn thua. Tôi sẽ đề nghị VFF không gọi những cầu thủ này lên các đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Một trọng tài ở BIDC Cup 2013 nói rằng, nếu trọng tài cương quyết và chính xác hơn, U22 Việt Nam phải nhận đến 5 thẻ đỏ vì chơi bạo lực. Vị trọng tài này bức xúc bảo rằng trong tình huống bóng đã ra ngoài biên, cầu thủ U22 Việt Nam vẫn cố tình quơ tay ra phía sau để đánh nguội đối thủ.

Trả lời Tuổi Trẻ, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết ông đang chờ báo cáo cụ thể của ban huấn luyện đội tuyển U-22 VN rồi mới có hướng xử lý với những cá nhân đội U22 Việt Nam có hành vi chơi bóng xấu xí ở giải đấu tại Campuchia.

Ông nói: “Qua báo chí cũng như báo cáo từ Campuchia, tôi cũng biết được là U-22 VN đã thể hiện lối chơi khá bạo lực. Tuy nhiên, VFF phải đợi Ban huấn luyện đội tuyển U-22 VN trở về và có báo cáo cụ thể mới đưa ra quyết định chính thức”.

Trong sáng 7-11, U22 Việt Nam đã họp đội tại Campuchia trước khi trở về VN. Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội và HLV trưởng Đinh Văn Dũng đã cảnh cáo trước toàn đội hai cầu thủ Nguyễn Văn Dũng và Minh Tùng. Quan điểm của HLV trưởng Đinh Văn Dũng là trong thời gian tới, VFF không nên triệu tập hai cầu thủ có tư cách đạo đức không tốt và không vì màu cờ sắc áo VN như thế này lên các đội tuyển quốc gia.

Mourinho trừng phạt Hazard


Trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Schalke 04 đêm qua, Hazard đã không được đăng ký thi đấu. Lý do, Mourinho mạnh tay trừng phạt tiền vệ người Bỉ vì lỗi vắng mặt trong buổi tập của cả đội vào ngày thứ 2.

"Khi đứa trẻ phạm lỗi, người cha phải có trách nhiệm đưa ra hình phạt mang tính răn đe. Hazard buồn. Không sao cả. Chelsea vẫn thắng mà không cần anh ấy. Thứ 7 này, cậu ấy sẽ trở lại nếu thay đổi thái độ".


Eden Hazard
Bất cứ cầu thủ nào cũng nằm trong tầm "sát thương" của Mourinho

Xavi có kỷ lục mới

Thắng lợi 3-1 đêm qua đã giúp Xavi có được 80 trận thắng tại Champions League, vượt qua kỷ lục cũ (79 trận) của "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez.

Hiện Xavi cũng đang có 141 trận thi đấu ở Champions League, vượt qua Paolo Maldini (140 trận) và chỉ còn kém thành tích của Ryan Giggs (147 trận) và Raul (144 trận).

Với phong độ hiện tại, chắc chắn Xavi sẽ phá rất sâu kỷ lục và tạo nên một biểu tượng chiến thắng mới ở đấu trường Champions League.



Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn